Thị trường PC quý 4/2020 tăng trưởng mạnh

Thành Luân
Thành Luân
13/01/2021 15:08 GMT+7

Hãng nghiên cứu Canalys cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng thị trường PC toàn cầu đã tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp.

Theo GSMArean, Canalys ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường PC trong quý 4 so với quý trước đó là 13% nhờ nhu cầu tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Khi so sánh với quý 4 năm trước đó, thị trường PC trong quý 4/2020 đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 25%.
Canalys cho rằng điều này bắt nguồn từ sự phục hồi nhanh chóng sau quý 1/2020 đầy khó khăn khi tổng doanh số PC cho cả năm 2020 tăng 11%, đạt 297 triệu chiếc. Trong số này, máy tính xách tay và máy trạm di động là những yếu tố thúc đẩy khi chiếm đến 235,1 triệu chiếc. Trên thực tế, doanh số máy tính để bàn đã giảm 22% xuống còn 61,9 triệu chiếc so với năm 2019.
Lenovo tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu ngành với mức tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái khi bán ra tổng cộng 72,6 triệu máy tính cá nhân và chiếm gần 1/4 toàn thị trường (24,5%). HP ở vị trí thứ hai khi bán ra 67,6 triệu máy tính, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, Dell đạt 15 triệu máy bán trong quý 4 và đạt tổng doanh số 50,3 triệu trong năm 2020. Vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về Apple và Acer với doanh số 22,6 triệu máy và 20 triệu máy tương ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.