Cuộc đua vô địch V-League 2017: Lo ngại kịch bản tồi

18/11/2017 10:47 GMT+7

Trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam diễn ra chiều mai (19.11) ở vòng 25 V-League 2017 sẽ quyết định ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.

Khi Quảng Nam - đội bóng không mạnh, như lời nhận xét của HLV Trần Bình Sự, bất ngờ thắng các đối thủ đàn anh có sự tài trợ của ông bầu Đỗ Quang Hiển, là Hà Nội, SHB Đà Nẵng và gần nhất là Than Quảng Ninh, khiến dư luận dấy lên nghi ngờ có sự dàn xếp để đội bóng xứ Quảng vô địch mùa giải năm nay.
Trước cuộc đụng độ quan trọng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội được 42 điểm, thua Quảng Nam 3 điểm và lượt đi thua 1-2 trên sân khách, nên chỉ cần thắng lại trên sân nhà với bất kỳ kết quả nào, đội bóng thủ đô sẽ lên đầu bảng và nhiều khả năng sẽ vô địch V-League.
Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng "kịch bản" sẽ vẫn được giữ đúng nguyên bản, tức là Quảng Nam sẽ có ít nhất 1 điểm ở sân khách để cầm chắc chức vô địch như lời đồn đoán từ nhiều vòng đấu trước.
Nếu chứng tỏ mình công minh khi đầu tư nhiều đội bóng tại V-League, bầu Hiển nên chỉ đạo cho 2 đội bóng của mình chơi sòng phẳng để đánh tan lời đồn đoán trong dư luận. Có như vậy, thì nếu đoạt chức vô địch mùa này, Quảng Nam cũng vô địch một cách xứng đáng chứ không phải nhờ đến sự "tương thân tương ái".
Ngoài ra, việc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) xếp lịch thi đấu để cho các đội có "quan hệ" với nhau gặp nhau ở vòng áp chót cũng bị các đội dự giải phản ứng vì rất dễ xảy ra tiêu cực. Để tránh tình trạng dàn xếp ở V-League, đem lại những kết quả không trung thực, khiến người hâm mộ quay lưng, thiết nghĩ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và VPF cần mạnh tay hơn trong việc loại bỏ tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng" - vốn vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nhưng vẫn tồn tại bao lâu nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.