Cuối tuần, nhiều người ở TP.HCM đến khám phá sự kỳ diệu của vũ trụ

26/11/2023 16:32 GMT+7

Chủ nhật (26.11), nhiều người yêu thích khoa học ở TP.HCM hào hứng tham gia buổi giao lưu, khám phá kiến thức vũ trụ, thiên văn cùng nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA).

Từ sáng sớm, nhiều người yêu thiên văn học ở TP.HCM hào hứng đến tham dự tọa đàm: "Thiên văn học thay đổi thế giới như thế nào?" diễn ra tại Q.Tân Bình. Sự kiện do Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam tổ chức, với sự góp mặt của diễn giả là nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn.

Ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM 'rủ nhau' khám phá thiên văn học  - Ảnh 1.

Nhiều người yêu thiên văn ở TP.HCM đa dạng các độ tuổi tham gia sự kiện sáng nay 26.11.

CAO AN BIÊN

Tại đây, những người yêu thích và quan tâm tới khoa học không chỉ được lắng nghe những chia sẻ từ diễn giả mà còn có dịp được hỏi đáp và trao đổi về các vấn đề đang được chú ý trong nghiên cứu vũ trụ trong thời điểm hiện tại.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, từ hàng nghìn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã nhìn lên bầu trời, quan sát các vì sao và tìm kiếm câu trả lời về vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Trong những thế kỷ gần đây, sự phát triển của khoa học đã giúp các nhà thiên văn tìm thấy câu trả lời ngày càng đầy đủ về vũ trụ. 

Không chỉ thế, quá trình khám phá bầu trời và vũ trụ còn thúc đẩy nền văn minh của chúng ta và mang tới cho chúng ta những tiện nghi vượt ra xa khỏi những gì mà mới cách đây chưa lâu con người khó có thể tưởng tượng. 

"Ngày nay, thiên văn học hiện đại đã cho chúng ta biết những gì về vũ trụ, và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những gì khác và ngay lúc này đang thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào? Đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ, cùng trao đổi với nhau trong sự kiện lần này", diễn giả nói thêm.

Ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM 'rủ nhau' khám phá thiên văn học  - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn chia sẻ tại sự kiện.

CAO AN BIÊN

Ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM 'rủ nhau' khám phá thiên văn học  - Ảnh 3.

"Fan nhí" của thiên văn học hào hứng được gặp gỡ, giao lưu với nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn.

CAO AN BIÊN

Anh Ngọc Lâm (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết sáng nay, anh đã dậy sớm đến tham dự sự kiện vì hào hứng được gặp nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn và những người bạn có cùng đam mê thiên văn. Dù làm trong lĩnh vực chứng khoáng, tuy nhiên anh cũng dành một tình yêu đặc biệt với thiên văn và các sự kiện trên bầu trời nên không thể bỏ qua sự kiện này.

"Hôm nay, tôi học hỏi được nhiều kiến thức mới cũng như được chia sẻ, làm quen với nhiều người bạn, có những người còn rất trẻ. Một ngày cuối tuần thú vị! Hy vọng sẽ có nhiều dịp gặp gỡ VACA tại TP.HCM", anh nói thêm.

Đại diện VACA cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị chính thức tổ chức hoạt động tại TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung, nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu khoa học. "Chúng tôi xin cảm ơn những người yêu khoa học đã quan tâm sự kiện cũng như chị Thủy Tiên (chủ nhà hỗ trợ địa điểm) trong buổi tọa đàm lần này”, đại diện VACA nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.