Cứu bé sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở

20/06/2023 15:59 GMT+7

Các bác sĩ vừa kịp thời cứu sống bé sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 20.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống bé sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non.

Trước đó, sản phụ V.T.D.P (29 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long với triệu chứng đau bụng nhiều kèm theo dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Sản phát hiện sản phụ nhau bong non và có dấu hiệu suy thai. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển mổ cấp cứu với sự hỗ trợ của ê kíp bác sĩ khoa Nhi.

Cứu bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non - Ảnh 1.

Sau 4 ngày hồi sức điều trị tích cực, tình trạng bé sơ sinh ổn định

BVCC

Sau mổ cấp cứu 5 phút, bé sơ sinh được bắt ra, cân nặng 2,6 kg. Tình trạng lúc này bé không thở, không khóc, da niêm tái nhợt, không trương lực cơ, ê kíp mổ đã nhanh chóng lau khô, ủ ấm và kích hoạt CODE BLUE báo động cấp cứu toàn viện ngưng tim, ngưng thở.

Ê kíp bác sĩ nhi tiến hành ấn tim và bóp bóng. Sau 30 giây, bé có tim trở lại và tự thở, da niêm hồng hơn. Bé được hút nhớt, tiếp tục bóp bóng có ô xy và đặt ống thông dạ dày ra rất nhiều dịch lẫn máu đỏ tươi.

Bé được chuyển về phòng hồi sức sơ sinh nhi, xử trí thở máy không xâm lấn, kháng sinh, truyền dịch tích cực. 

Về phía sản phụ, bằng nỗ lực của các bác sĩ và cả ê kíp phẫu thuật, sản phụ trải qua cuộc phẫu thuật an toàn, bảo toàn tử cung.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn toan kiềm, rối loạn đông máu, nhau bong non. 

Sau 4 ngày nằm hồi sức điều trị tích cực, tình trạng bé ổn định, bú mạnh, không ọc. Bé được chuyển phòng sơ sinh thường nằm với mẹ. Hiện mẹ và bé được xuất viện và theo dõi tái khám ngoại trú.

Bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết, trường hợp sản phụ V.T.D.P tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé. Việc phát hiện và xử trí kịp thời đã cứu được bé sơ sinh và giữ lại tử cung cho sản phụ. Do đó, bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần sớm phát hiện ra những bất thường về sức khỏe trong quá trình mang thai, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ. Khi phát hiện bất thường, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản để thăm khám kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.