Cứu bệnh nhân bị phổi biệt lập, ho ra máu

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
08/04/2022 20:02 GMT+7

Các bác sĩ ở Cần Thơ vừa cứu chữa nữ bệnh nhân 63 tuổi bị phổi biệt lập, hiếm gặp.

Ngày 8.4, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, sức khỏe của nữ bệnh nhân bị phổi biệt lập hiện đã hồi phục tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Trước đó, bệnh nhân T.T.H (63 tuổi, ngụ Hậu Giang) có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não và thường ho khạc ra máu đỏ tươi lẫn trong đàm, không sốt, điều trị ngoại trú không giảm nên được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân H.

PHƯƠNG CHI

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (MSCT) lồng ngực, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tình trạng phổi biệt lập nội thùy ở thùy dưới phổi trái biến chứng bội nhiễm làm bệnh nhân ho ra máu. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt thùy phổi trái biệt lập.

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và đã thành công. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân dần hồi phục, hết ho ra máu.

ThS.BS Trần Quốc Tuấn, khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết phổi biệt lập là một khối mô phổi bất thường, không có chức năng hô hấp, không thông với cây phế quản, không được cấp máu bởi hệ động mạch phổi. Đây là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp, tỷ lệ gặp ước tính khoảng 0,1%. Bệnh lý này thường có 2 thể phổi biệt lập là thể nội thùy và thể ngoại thùy, trong đó thể ngoại thùy chiếm khoảng 25%, thể nội thùy chiếm 75%. Bệnh biểu hiện hay gặp nhất là viêm phổi tái diễn nhiều lần, ho, đau ngực.

Công tác điều trị phẫu thuật cắt thùy phổi hoặc cắt phổi biệt lập là phương pháp cơ bản, triệt để và hiệu quả. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi người bệnh có những dấu hiệu bất thường, kéo dài nên đi thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.