Cựu chi cục trưởng thi hành án dân sự lãnh án tù vì tham ô

Ngân Nga
Ngân Nga
23/02/2023 09:04 GMT+7

TAND H.Thới Lai tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường, 56 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) 4 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Tại phiên tòa vào ngày 20.2, TAND H.Thới Lai còn tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, 48 tuổi, cựu thủ quỹ Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai, 4 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, trước đó, Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai tổ chức thi hành bản án liên quan đến vợ chồng ông Phạm Thành Dũng và bà Võ Thị Anh Vũ phải trả cho Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh Cần Thơ hơn 1,3 tỉ đồng.

Kể từ tháng 8.2013 đến tháng 2.2014, nếu vợ chồng ông không thực hiện thì phải giao 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phát mãi thanh lý nợ.

Ngoài ra, trong một bản án khác, vợ chồng ông Dũng còn phải trả cho bà Đặng Thụy Tường hơn 900 triệu đồng và lãi suất.

Tham ô, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án bị phạt 4 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai Trần Văn Cường (thứ hai từ phải qua), tại thời điểm bị khởi tố

V.ĐỨC

Quá trình tổ chức thi hành 2 bản án, vợ chồng ông Dũng đã trả cho ngân hàng hơn 1 tỉ đồng, còn lại hơn 240 triệu đồng chưa thi hành, nên ngân hàng chưa giải chấp tài sản thế chấp. Ngoài ra, vợ chồng ông Dũng cũng đã trả cho bà Tường 150 triệu đồng.

Năm 2017, bà Tường thỏa thuận với vợ chồng ông Dũng sẽ trả nợ cho ngân hàng hơn 240 triệu đồng thay cho vợ chồng ông Dũng. Khi ngân hàng giải chấp tài sản, vợ chồng ông Dũng sẽ sang tên giấy tờ nhà đất cho bà Tường.

Tuy nhiên, ngân hàng lại không đồng ý nhận hơn 240 triệu đồng, với lý do chưa tính lãi suất phát sinh. Vì vậy, năm 2018, Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai đã gửi số tiền trên vào một ngân hàng khác để chờ xử lý.

Cuối năm 2018, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền báo cáo với Trần Văn Cường về việc quỹ đơn vị đã hết. Cả 2 bị cáo này đã bàn bạc, thống nhất rút hơn 240 triệu đồng (số tiền mà ông Dũng nộp để trả nợ cho ngân hàng), dùng sử dụng cá nhân. Khi có nguồn kinh phí bổ sung năm mới sẽ hoàn trả.

Do không làm được thủ tục sang tên các thửa đất, bà Tường xin được nhận lại hơn 240 triệu đồng, nhưng không được giải quyết, nên khiếu nại.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Cường và Tuyền đã tự nguyện nộp lại số tiền trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.