Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie bị buộc tội đưa và nhận hối lộ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/08/2023 07:23 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc, Li Tie đã bị buộc tội tham nhũng, công tố viên hàng đầu của nước này ngày 2.8 cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh công cuộc phòng chống nạn hối lộ ở lĩnh vực thể thao. Một loạt quan chức bóng đá Trung Quốc đã bị điều tra kể từ tháng 11 năm ngoái vì "vi phạm nghiêm trọng luật pháp", trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (CFA) Chen Xuyuan.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc, Li Tie bị buộc tội tham nhũng - Ảnh 1.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc bị buộc tội tham nhũng

REUTERS

Thông báo ngày 2.8 về Li Tie, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc, được đưa ra vài tháng sau khi các nhà chức trách cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra pháp lý đối với ngôi sao một thời chơi tại Ngoại hạng Anh.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, Li Tie "đã bị nghi ngờ đưa và nhận hối lộ" nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Cựu HLV đội tuyển bóng đá Trung Quốc bị truy tố đưa và nhận hối lộ

Cơ quan pháp luật Trung Quốc đã "nộp hồ sơ truy tố công khai đối với Li Tie theo đúng quy định", theo AFP. Khi còn thi đấu, nhà cầm quân 46 tuổi này từng chơi cho CLB Everton từ năm 2002 đến 2006, và có hơn 90 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc, Li Tie bị buộc tội tham nhũng - Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022

REUTERS

Li Tie đảm nhận vị trí HLV đội tuyển Trung Quốc vào năm 2020 nhưng đã từ chức sau thành tích tệ hại tại vòng loại khiến họ không thể đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.