Cứu hộ thành công 9 ngư dân gặp nạn

03/01/2016 18:49 GMT+7

9 ngư dân ở huyện La Gi, Bình Thuận vừa thoát chết trở về nhờ được tàu Cảnh sát biển cứu trong tình trạng nguy cấp.

9 ngư dân ở huyện La Gi, Bình Thuận vừa thoát chết trở về nhờ được tàu Cảnh sát biển cứu trong tình trạng nguy cấp.

9 ngư dân trên tàu BTH 96092 TS được cứu sống - Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp9 ngư dân trên tàu BTH 96092 TS được cứu sống - Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp
Thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở vùng biển Phú Quý, lúc 13 giờ 20 phút ngày 1.1 vừa qua, tàu CSB 2010, Hải đội 302 đã nhận lệnh từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá của ngư dân huyện La Gi, Bình Thuận bị chết máy, có nguy cơ chìm.
Ngay sau khi nhận lệnh, tàu CSB 2010 đã nhanh chóng đến vị trí tàu bị nạn. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 2010 đã tiếp cận được tàu cá số hiệu BTH 96092 TS tại tọa độ 10 độ 19 phút bắc, 108 độ 24 phút đông.
Tàu cá bị nạn do ông Nguyễn Quốc Trương, 34 tuổi, ở xã Tân Tiến, H.La Gi, Bình Thuận làm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 thuyền viên, tinh thần các ngư dân ở thời điểm được cứu hết sức hoang mang, lo sợ. 
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 2010 đã kịp thời động viên tinh thần các ngư dân trên tàu, sau đó cùng các ngư dân khắc phục sự cố, bơm nước trong khoang máy ra khỏi tàu và sửa chửa tạm, rồi lai dắt về đất liền.
Đến 8 giờ 45 phút ngày 2.1, tàu CSB 2010 đã lai dắt tàu BTH 96092 TS về đến cảng cá tỉnh Bình Thuận và bàn giao cho Bộ đội biên phòng Thanh Hải, thuộc biên phòng Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.