Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt

Khánh An
Khánh An
05/08/2023 17:00 GMT+7

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa bị bắt sau khi bị tuyên án 3 năm tù giam liên quan vụ bán trái phép các quà tặng khi ông còn đương chức.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Islamabad hôm 24.7

AFP

Hãng AFP ngày 5.8 đưa tin cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa bị bắt, sau khi một thẩm phán kết luận rằng ông phạm tội tham nhũng và tuyên bản án 3 năm tù giam.

"Tôi vừa mới nhận được thông tin rằng ông Imran Khan bị bắt", theo ông Attaullah Tarar, trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Shehbaz Sharif.

Cảnh sát tại thành phố Lahore cho hay ông Khan bị bắt bởi các sĩ quan từ lực lượng ở Islamabad.

Theo Đài Pakistan TV, cựu thủ tướng 71 tuổi bị tuyên án vì bán trái phép những món quà của nhà nước mà ông nhận khi còn đương chức (2018-2022), trị giá hơn 140 triệu rupee Pakistan (11,8 tỉ đồng). Thẩm phán Humayun Dilawar tuyên bố các hành vi tham nhũng của ông Khan đã được chứng minh.

Ông Khan không có mặt tại phiên thẩm vấn của tòa án cấp cao ở Islamabad, và thẩm phán ra lệnh bắt giữ ông. Chính trị gia này hiện đối diện hơn 150 vụ án kể từ khi ông bị lật đổ vào tháng 4.2022, các cáo buộc mà ông đều bác bỏ và cho là có động cơ chính trị.

Đội ngũ pháp lý của ông cho biết họ sẽ lập tức kháng cáo. "Điều quan trọng cần đề cập là không có cơ hội cho nhân chứng trình bày, cũng như không có thời gian để tổng kết các lập luận", một thành viên đội ngũ này cho biết.

Trước đó, ông Khan từng bị lực lượng bán quân sự bắt giữ vào ngày 9.5 tại khuôn viên Tòa thượng thẩm ở thủ đô Islamabad, nơi nhà lãnh đạo xuất hiện để xin tại ngoại. Diễn biến này đã làm bùng lên tình trạng bạo động chết người.

Đến ngày 11.5, Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố việc bắt giữ cựu Thủ tướng Khan là không hợp lệ.

Biểu tình bạo động, chết chóc sau khi Pakistan bắt cựu Thủ tướng

Ông Khan bị cáo buộc không hợp tác với cơ quan điều tra liên quan một vụ án đất đai và theo đó bị tạm giam trong 8 ngày. Sau đó, ông bị truy tố trong một vụ án khác, liên quan cáo buộc không khai báo thu nhập từ việc bán quà tặng nhận được khi còn tại nhiệm.

Mối quan hệ giữa ông Khan và giới lãnh đạo quân đội trở nên xấu đi từ khi ông mất chức hồi năm ngoái. Một số người cho rằng việc bắt giữ ông Khan có lợi cho chính phủ đương nhiệm vì nếu bị tuyên có tội, ông sẽ bị cấm tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.