Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

27/10/2023 07:21 GMT+7

Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa đưa tin cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời sau cơn đau tim.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - Ảnh 1.

Ông Lý Khắc Cường

REUTERS

Tân Hoa xã sáng 27.10 đăng tin cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã từ trần vào cùng ngày tại thành phố Thượng Hải, hưởng thọ 68 tuổi.

"Ông Lý Khắc Cường, thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17, 18 và 19 của các ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và là cựu thủ tướng, đã từ trần vào thứ 6 tại Thượng Hải", bản tin viết.

Ông Lý Khắc Cường gần đây nghỉ ngơi tại Thượng Hải. Hôm 26.10, cựu Thủ tướng Trung Quốc bị đau tim đột ngột và qua đời vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 27.10. Mọi biện pháp cứu chữa đều không thành công.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Tân Hoa xã cho biết bản cáo phó sẽ được phát đi sau.

Ông Lý Khắc Cường là một nhà kinh tế, từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ông là Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc từ năm 1993-1998. Sau đó, ông đảm nhiệm công tác ở địa phương khi làm Bí thư tỉnh ủy Hà Nam rồi Liêu Ninh. Năm 2008, ông trở thành Phó thủ tướng thứ nhất rồi giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 2013-2023.

Trong một thập niên làm thủ tướng, ông Lý đã lèo lái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn với nợ chính phủ tăng, căng thẳng thương mại với Mỹ và đại dịch Covid-19, theo tờ South China Morning Post.

Ông Lý đưa ra báo cáo công tác chính phủ cuối cùng của mình với tư cách người đứng đầu tại lễ khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay, đánh dấu điểm kết thúc hai nhiệm kỳ 5 năm của ông - mức tối đa được hiến pháp Trung Quốc cho phép đối với chức thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.