Đà Lạt: Nam thanh niên bị đâm tử vong khi vừa rời quán cà phê

15/03/2024 17:18 GMT+7

Vụ án mạng xảy ra khi nam thanh niên 18 tuổi từ quán cà phê đi ra đường, thì bị nhóm người hành hung, dùng vật nhọn đâm tử vong.

Ngày 15.3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh vụ án mạng nam thanh niên 18 tuổi bị một nhóm người hành hung, đâm tử vong.

Đà Lạt: Nam thanh niên bị đâm tử vong khi vừa rời quán cà phê- Ảnh 1.

Hình ảnh anh T. bị hành hung trước quán cà phê

CAMERA GHI LẠI

Thông tin ban đầu, vụ án mạng được camera ghi lại tại một quán cà phê trên đường Đồng Tâm (P.4, TP.Đà Lạt) khoảng 17 giờ 20 ngày 13.3. Vào thời điểm trên, nam thanh niên tên N.T.T (18 tuổi, ngụ tổ 18 An Sơn, P.4, TP.Đà Lạt) đi ra từ quán cà phê thì bị một nhóm thanh niên khác liên tiếp đấm đá, hành hung.

Nghiêm trọng hơn, trong lúc xô xát, T. bị Lê Trần Khánh Nguyên (20 tuổi, ngụ P.3, TP.Đà Lạt) dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào hông, làm nạn nhân bị thương.

Sau khi nhóm thanh niên này bỏ đi, T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Khi biết tin nạn nhân bị đâm tử vong, ngày 14.3, nhóm 5 thanh niên nói trên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng để xử lý.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.