Đà Nẵng: Chặt đứt một đường dây ma túy đá ở Q.Liên Chiểu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/01/2023 08:25 GMT+7

Lê Công Văn Dương nghiện ma túy và đã nhiễm HIV hơn 10 năm qua, cầm đầu đường dây ma túy đá.

Ngày 7.1, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thơ (30 tuổi, ngụ xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam, tạm trú thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Lê Công Văn Dương (41 tuổi, ngụ tổ 4, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 5.1, tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng và Phạm Như Xương (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), Công an Q.Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thơ đang giấu trong người 1 túi ni lông chứa ma túy dạng “hàng đá”.

Số ma túy tang vật bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Dương (bên trái) và Thơ bị bắt

NGUYỄN TÚ

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an Q.Liên Chiểu ập vào căn nhà trên đường Nam Cao, bắt quả tang Lê Công Văn Dương cùng 12 gói ni lông với 60 gam ma túy đá.

Dương khai nhận nguồn gốc số ma túy trên, mua cách đó 2 ngày từ một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch với giá 35 triệu đồng.

Dương giấu ma túy để sử dụng và bán lại, trong đó có bán cho Nguyễn Ngọc Thơ. Trong khi đó, Dương nghiện ma túy lâu năm và đã bị nhiễm HIV hơn 10 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.