Đà Nẵng: Kịp ngăn chặn nhiều thiếu niên tự chế pháo nổ tại nhà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/12/2023 21:45 GMT+7

Cơ quan công an tại TP.Đà Nẵng phát hiện, thu giữ hàng chục quả pháo nổ do các thiếu niên, học sinh tự chế tại nhà và tại trường học.

Ngày 29.12, Công an P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mời gia đình 4 thiếu niên đến làm việc và bàn giao các em để quản lý, cam kết không tái diễn tình trạng chế pháo nổ.

Trước đó, sáng cùng ngày, từ nguồn tin của người dân, Công an P.Hòa Phát phát hiện các em N.T.H, P.N.H.K, T.M.K, T.H.P.N (từ 14 đến 15 tuổi, ngụ khu dân cư P.Hòa Phát) có dấu hiệu chế pháo nổ nên đã mời các em lên làm rõ.

Qua đó, các em thừa nhận đi mua các loại hóa chất mang về nhà tự chế pháo nổ. Tiếp tục kiểm tra nhà các em, công an thu giữ gần 40 quả pháo lớn, nhỏ các loại và thuốc nổ tự chế.

Đà Nẵng: Kịp ngăn chặn nhiều thiếu niên tự chế pháo nổ tại nhà- Ảnh 1.

Số pháo nổ tự chế bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 6.12, tại P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Công an P.Hòa Hiệp Bắc phát hiện L.V.T (ngụ xã Hòa Liên) và N.X.T (cùng 15 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, cùng H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đốt pháo nổ trái phép ở một trường học. L.V.T khai nhận tự học chế tạo pháo nổ trên mạng xã hội, sau đó chế tạo 2 quả pháo tại nhà mang đến trường học và rủ N.X.T đốt, sau đó ném từ tầng 4 xuống tầng 1 gây nổ.

Kiểm tra tại trường này, Công an P.Hòa Hiệp Bắc phát hiện thêm 6 học sinh đang chế tạo pháo tại trường gồm: N.Q.Q (16 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn), N.C.T, L.T.P (ngụ xã Hòa Sơn, cùng H.Hòa Vang), L.Đ.T (ngụ P.Hòa Khánh Bắc), N.T.L (cùng 15 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), M.V.H (15 tuổi, ngụ H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Tang vật thu giữ gồm 36 vỏ pháo và 1 túi thuốc nổ. 6 học sinh có liên quan khai nhận đã làm và sử dụng tổng cộng 6 quả pháo. Cơ quan công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.