Đà Nẵng: Lập công ty 'nhận giúp' ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/02/2023 14:42 GMT+7

July hứa trả công cho Tài 20 triệu đồng để nhận chuyển ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi về Việt Nam nhưng bị phát hiện.

Ngày 21.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ nhập ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi về TP.Đà Nẵng.

Lãnh 13 năm tù vì lập công ty giả vận chuyển xương sư tử, ngà voi

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 10 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tổng cộng 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Tài làm thuê cho July (không rõ lai lịch). Từ tháng 2 - 9.2021, July 2 lần chỉ đạo Tài lập công ty nhận ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử gửi từ châu Phi về Việt Nam, qua cảng Đà Nẵng.

Lãnh án vì giúp lập công ty nhận ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tài trước tòa

NGUYỄN TÚ

July gửi bản sao CMND người khác để Tài thuê người lập Công ty TNHH Nam Thái Cường (trụ sở tại P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) với chi phí 1,5 triệu đồng.

Tài dùng công ty này nhận hàng từ một công ty ở Nam Phi, khai báo là mặt hàng sàn gỗ. July báo cho Tài là hàng về nhưng bị kiểm tra, phát hiện sừng tê giác, xương sư tử, thuộc diện cấm nhập khẩu nên Tài bỏ hàng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong container có 52 khúc sừng tê giác nặng 138,7 kg, 93 thùng xương sư tử nặng 3,1 tấn.

Tháng 8.2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập Công ty TNHH Quang Nhật Long. Tài thuê người làm giả CMND với giá 1 triệu đồng để lập công ty.

Ngày 5.1.2022, July thông báo Tài dùng pháp nhân này nhận hàng khai báo là hạt điều từ Nigeria gửi về Đà Nẵng. Nhưng lô hàng bị lực lượng kiểm tra, phát hiện ngoài 17,2 tấn hạt điều còn có 456,9 kg ngà voi, 6,2 tấn vảy tê tê.

Trước tòa, Tài khai nhận sau khi chuyến hàng thứ nhất bị phát hiện, Tài đã xin July nghỉ việc nhưng July hứa chỉ làm thêm 1 chuyến hàng nữa rồi nghỉ nên Tài đồng ý giúp. July hứa trả công cho Tài 20 triệu đồng/chuyến hàng nhưng Tài chưa nhận tiền.

HĐXX nhận định bị cáo Tài không phải chủ mưu mà bị July lợi dụng, tuy nhiên Tài biết hàng cấm nhưng vẫn giúp sức. Quá trình điều tra, Tài thành khẩn khai báo ra các nghi can liên quan, hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công cách mạng… nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.