Đà Nẵng mưa gây ngập sâu có nơi 2m: Xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân

14/10/2023 07:15 GMT+7

Mưa lớn xuyên đêm khiến nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng ngập sâu từ 1 - 2 m, các lực lượng chức năng đã phối hợp ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân khẩn cấp trong đêm vì sợ lũ quét như đợt mưa lũ lịch sử năm 2022.

Mang theo phao cứu sinh đi sâu vào các ngõ, hẻm

Mưa lớn kéo dài cả ngày khiến nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân rơi vào cảnh chạy lụt suốt nhiều giờ liền.

Rạng sáng nay (14.10), tại khu vực dân cư ở đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) nơi được xem là "rốn lũ" của Đà Nẵng vẫn mênh mông nước, có nơi nước ngập sâu từ 1 - 2 m. Theo người dân tại khu vực này nước tràn vào nhà từ trưa 13.10, hàng nghìn người phải vất vả kê dọn đồ đạc, ứng phó với nước ngập.

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giúp người dân vùng ngập lụt thu dọn, kê cao đồ đạc

NGỌC HÂN

"Nước ngập vào nhà từ 50 - 70 cm, đàn ông thì ở nhà để nước dâng tới đâu thì kê đồ tới đó, giữ tài sản còn phụ nữ với trẻ em thì phải đi ở nhờ nhà họ hàng tránh lụt", ông Nguyễn Văn Bách (trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) nói.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự Q.Liên Chiểu, bộ đội đặc công Quân khu 5 và Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp hỗ trợ ứng cứu, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nước ngập sâu, đề phòng lũ quét tại vùng rốn lũ khu vực đường Mẹ Suốt.

Xem nhanh 20h ngày 14.10: Miền Trung oằn mình chống mưa lũ, lần đầu cảnh báo mức thiên tai cao nhất

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lội nước kéo theo phao cứu sinh đi sâu vào các ngõ, hẻm, thổi còi tín hiệu ứng cứu người dân

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 2.

Bộ đội, công an lội vào những con hẻm sâu P.Hòa Khánh Nam kêu gọi, ứng cứu và sơ tán người dân đến nơi an toàn

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 3.

Nước dâng cao khiến nhiều phụ nữ, trẻ em và người già bị mắc kẹt ở gác lửng, phải chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu trong đêm

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 4.

Nhiều sản phụ, người đau ốm ở vùng ngập lụt được bộ đội, công an ứng cứu bằng phao cứu sinh

NGỌC HÂN

Đặc biệt, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) tập trung nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên, trong đêm các lực lượng chức năng lội nước mang theo phao cứu sinh đi sâu vào các ngõ, hẻm, thổi còi tín hiệu để người dân biết và hỗ trợ di tản ra bên ngoài. Nơi đây vào mùa năm ngoái (năm 2022) sau cơn mưa lớn kéo dài đã xuất hiện lũ quét gây chết người và thiệt hại tài sản của người dân rất lớn.

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 6.

Nước ngập sâu ngang bụng, người dân được công an, bộ đội ứng cứu trong đêm

NGỌC HÂN

Theo Ban Chỉ huy quân sự Q.Liên Chiểu khi lực lượng chức năng tiếp cận vùng trũng thấp tại P.Hòa Khánh Nam, rất nhiều trẻ em, người già, sản phụ và sinh viên đang trú tạm ở gác lửng của phòng trọ hoặc căn nhà cấp 4. Xác định nguy hiểm rình rập khi mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng đã đưa người dân lên phao cứu sinh (vì địa hình kiệt, hẻm rất nhỏ) đẩy ra đường lớn sau đó chở đến nơi cao ráo ở tạm. Trong lúc ứng cứu người dân vào khuya 13.10, các lực lượng đã đưa một người bị rắn cắn đi cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 5.

Lực lượng công an đưa người dân bị rắn cắn đi cấp cứu

NGỌC HÂN

Chính quyền hỗ trợ lương thực cho người dân

Khuya 13.10, ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) cho biết, các lực lượng chức năng đã di dời khoảng 5.000 người dân tại các khu vực trũng thấp như Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái… đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 6.

Khoảng 5.000 người được sơ tán từ đêm 13.10 đến rạng sáng nay 14.10 để đảm bảo an toàn

NGỌC HÂN

Theo Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam, người dân di dời được bố trí ở tạm tại các khu vực cao như trụ sở ủy ban, trường học… để chờ nước rút.

Trong tối cùng ngày (13.10), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế tại các khu vực ngập úng tại địa bàn Q.Liên Chiểu và Q.Thanh Khê.

Tại các điểm thị sát, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo lực lượng chức năng tùy vào tình hình thực tế để sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn (Q.Thanh Khê) và tuyến đường Mẹ Suốt (Q.Liên Chiểu) trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài. 

Đà Nẵng: Nỗ lực xuyên đêm ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân vì sợ lũ quét - Ảnh 7.

Ông Lê Trung Chinh (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại các khu dân cư ngập lụt Q.Thanh Khê và Q.Liên Chiểu

NGỌC HÂN

Đồng thời, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm bố trí trực ban 24/24, tiếp nhận, tổng hợp thông tin kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để triển khai lực lượng xử trí các tình huống có thể xảy ra. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, mưa rất to đã gây sạt lở ở Km 905 đường đèo Hải Vân và nhiều điểm ngập lụt tại các khu vực trũng thấp với chiều sâu từ 30 - 50 cm, có nơi ngập sâu 0,8 - 1 m. Cụ thể, theo thống kê từ các địa phương, quận Thanh Khê có 13 điểm ngập, Q.Liên Chiểu có 46 điểm, Q.Cẩm Lệ 14 điểm, Q.Sơn Trà 21 điểm, và Q.Hải Châu 29 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.