Đặc biệt trên báo in ngày 25.4

25/04/2016 07:24 GMT+7

Xả thải ra biển “không ai biết”; Phác thảo tượng Hùng Vương bị tố đạo bài; Ác mộng “vịnh thủy ngân” Minamata; Đủ kiểu ăn gian vàng; Không thể “bình dân hóa” luận án tiến sĩ; Triều Tiên đưa 300 giàn pháo đến biên giới Hàn Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.4.

Phác thảo tượng Hùng Vương bị tố đạo bài
Một trong ba phác thảo tốt nhất dự thi chọn tượng đài Quốc tổ Hùng Vương (đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng ở Khu trung tâm lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ) đang bị tố đạo chi tiết tượng.
Xả thải ra biển “không ai biết”
4 tháng, Formosa nhập 300 tấn hóa chất. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết, xử lý nghiêm “không loại trừ bất cứ trường hợp nào”.
Đủ kiểu ăn gian vàng
Vàng không đạt chất lượng theo công bố; sử dụng cân không kiểm định; cân "điêu"... và đủ các kiểu móc túi người mua vàng nữ trang được Bộ Khoa học - Công nghệ phát hiện sau khi kiểm tra 1.718 đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng và mỹ nghệ trên 51 tỉnh thành cả nước.
Không thể “bình dân hóa” luận án tiến sĩ
Nhân vụ dư luận lên tiếng về việc đào tạo tiến sĩ ở Học viện Khoa học xã hội, dư luận lại rộ lên mối băn khoăn lâu nay: Thế nào là một đề tài xứng tầm luận án tiến sĩ?
Bạc đãi người tài
Nhiều VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia phải chịu nhiều thua thiệt về chế độ đãi ngộ khi chưa có sự quan tâm đúng mức của ngành thể thao cũng như những chính sách chưa hợp lý của nhà nước.
Ác mộng “vịnh thủy ngân” Minamata
Hơn 6 thập niên đã trôi qua nhưng hậu quả của thảm họa nhiễm độc thủy ngân do tập đoàn hóa chất Chisso gây ra vẫn hằn sâu lên thành phố cảng nhỏ bé Minamata, tây nam Nhật Bản.
Triều Tiên đưa 300 giàn pháo đến biên giới Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên được cho là đã triển khai 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt dọc biên giới với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng 2 miền tăng cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.