Đắk Lắk: Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm lúc rạng sáng

12/11/2020 20:19 GMT+7

Qua trích xuất camera an ninh, rạng sáng 12.11, nghi phạm Lê Văn Thành xuống xe khách rồi đón xe ôm của ông Đ., trước khi nạn nhân bị sát hại.

Liên quan vụ tài xế xe ôm bị sát hại lúc rạng sáng 12.11, tối cùng ngày, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Thành (24 tuổi, trú xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) để lấy lời khai, điều tra về hành vi giết người.
Thành là nghi phạm đâm tử vong tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đ. (55 tuổi, ngụ xã Đray Sáp, H.Krông Ana, Đắk Lắk) vào rạng sáng 12.11. Thành đang lẩn trốn trên địa bàn P.Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Thành tại cơ quan công an

Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 12.11, ông Đ. chở một vị khách về hẻm 327 đường Y Moan (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột). Khi vừa đến địa điểm trên, ông Đ. bị người khách ngồi phía sau rút dao tấn công, đâm liên tiếp vào người.
Sau đó, ông Đ. buông xe, bỏ chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Sợ bị lộ, nghi phạm nhanh chân bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với 10 vết thương trên cơ thể.
Theo một số thông tin, qua trích xuất camera an ninh, rạng sáng 12.11, nghi phạm xuống xe khách trên đường Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột, đón xe ôm của ông Đ. để về hẻm 327 P.Tân Lợi, trước khi nạn nhân bị đâm tử vong.
Trưa 12.11, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Ban ngày, nạn nhân đi làm thuê, ban đêm chạy xe ôm để kiếm sống. Cảm thương trước hoàn cảnh bi đát của nạn nhân, các nhà hảo tâm gần xa đã quyên góp, lo hậu sự cho ông Đ.
Vụ sát hại tài xế xe ôm đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.