Đắk Lắk: Truy tìm người tâm thần từng gây nguy hiểm bỏ trốn

03/02/2023 18:11 GMT+7

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk khẩn trương truy tìm một người tâm thần từng có hành vi nguy hiểm đối với người khác đã bỏ trốn khỏi cơ sở bảo trợ xã hội.

Ngày 3.2, thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thuộc Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định truy tìm một người bị bệnh tâm thần, trốn khỏi trung tâm nhiều ngày qua.

Theo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, người bị truy tìm là Phạm Văn Công (34 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin). Trước đó, Công được xác định bị tâm thần và được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk (đóng tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) từ tháng 7.2018. Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 23.1.2023, Công đã bỏ trốn khỏi trung tâm này.

Đắk Lắk: Truy tìm người tâm thần từng gây nguy hiểm bỏ trốn  - Ảnh 1.

Hình ảnh Phạm Văn Công trước khi bỏ trốn

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk

Ngoài việc ra quyết định và tổ chức truy tìm Công, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng liên hệ với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, Công là người khuyết tật đặc biệt nặng (tâm thần), mất khả năng tự chủ, không thể chăm sóc bản thân nên được đưa vào trung tâm để chăm sóc, theo dõi. "Qua thu thập các thông tin, chúng tôi nắm được Công từng hành hung, gây nguy hiểm cho người khác. Hiện chúng tôi đang tích cực truy tìm Công để đưa về chăm sóc", lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Còn theo lãnh đạo UBND xã Ea Bhốk, hiện Công chưa về nhà và cũng chưa rõ tung tích.

Theo quyết định truy tìm của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, Công có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,6 m, nặng 53 kg, người gầy, mặt móm, nói giọng Nghệ An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.