Dân mạng đòi tước danh hiệu NSƯT của giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương

13/01/2024 15:53 GMT+7

Ồn ào giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên H. đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc khi sự việc xảy ra ở ngay môi trường đào tạo văn hóa.

Dân mạng đòi tước danh hiệu NSƯT của giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương- Ảnh 1.

Nhiều người lên án hành vi của nữ giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM

Chụp màn hình

Vừa qua, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm điện thoại ném mạnh về phía mình. Nhà sản xuất âm nhạc cho biết người có hành động bạo lực này là giảng viên H., đang công tác tại Nhạc viện TP.HCM. Lưu Thiên Hương gọi đây là sự việc "vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện TP.HCM" và cho biết phải lập tức ngừng giảng dạy ở đây vì một giảng viên có hành vi bạo lực nơi học đường, vi phạm đạo đức nghề giáo nghiêm trọng.

Xem nhanh 12h: Bộ VH-TT-DL đề nghị xử lý rốt ráo vụ giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương

Hiện bài viết của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương kèm clip 5 giây ghi lại cảnh người phụ nữ ném điện thoại về phía cô nhận được sự quan tâm của dân mạng với 21.000 lượt tương tác, gần 2.000 bình luận và nhiều lượt chia sẻ. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội cũng liên tục nhắc về chủ đề này, thu hút sự bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều.

Dân mạng đòi tước danh hiệu NSƯT của giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương- Ảnh 2.

Lưu Thiên Hương cho biết sau sự việc, cô đã lập tức ngừng giảng dạy

FBNV

Theo dõi đoạn clip ngắn, dân mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực của người phụ nữ kia, cho rằng đây là sự việc phản cảm khi xảy ra ngay tại môi trường đào tạo văn hóa. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, không tin được đây là hành động của một giảng viên. "Tranh luận trong lúc làm việc là điều hết sức bình thường, nhưng cầm điện thoại mà ném thì thật phi thường. Cô ta không đủ tư cách đạo đức là một nhà giáo", một tài khoản viết. Người xem khác chia sẻ: "Giảng viên mà tưởng chợ búa không đó. Dù gì cũng là giảng viên, nên có cách xử sự văn minh lịch sự hơn, nhìn hình này tôi thấy mất niềm tin ở những người làm nghề giáo quá".

Một người xem tỏ ra ngán ngẩm: "Ôi giảng viên! Chị này giảng dạy mà làm ra được hành động bạo lực như thế thì cho nghỉ đi. Chứ như này thì dạy dỗ được ai, chỉ làm "bẩn" môi trường giáo dục thôi. Khiếp quá, hơn cả ngoài đường ngoài chợ, phản cảm vô cùng". "Giáo viên gì mà sử dụng bạo lực như vậy, xem mà không tin được ở môi trường văn hóa lại có người xử sự vô văn hóa với đồng nghiệp như vậy", tài khoản khác bình luận.

Bên cạnh đó, dân mạng mong phía nhà trường cũng như các cơ quan chức năng nên làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, tránh để vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. "Không thể biện minh cho hành động này, cần tước bỏ danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú" và loại khỏi nghề nhà giáo cao quý", "Như thế này thì làm sao dạy học trò được. Tẩy chay giáo viên này ngay, không cho đi dạy, không cho biểu diễn", "Phải xử lý nghiêm để không có cảnh bạo lực học đường", "Cần lên án mạnh những người được gọi là "giảng viên" như cô này...", là những bình luận của dân mạng.

Dân mạng đòi tước danh hiệu NSƯT của giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương- Ảnh 3.

Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho rằng hành vi của giảng viên H. là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo

Chụp màn hình

Tuy nhiên, nhiều người cũng không đồng tình với việc dùng điện thoại quay phim giữa lúc đang xảy ra tranh cãi của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Một số ý kiến cho rằng khi hai bên đang xảy ra mâu thuẫn, hành động dùng điện thoại chụp hình, quay phim của cô dễ khiến người đối diện mất kiểm soát. Ngoài ra, số khác lại nêu quan điểm đoạn clip chỉ vỏn vẹn 5 giây nên chưa thể biết đúng sai và mong phía nhà trường cần làm việc với cả hai bên để có thông tin chính xác nhất.

Nhiều khán giả bày tỏ: "Nói đi cũng phải nói lại, tại sao chị lại quay. Nếu là đồng nghiệp, có vấn đề gì thì tự giải quyết. Chị cố tình quay giữa lúc đang mâu thuẫn cũng dễ khiến người ta mất kiểm soát", "Đưa thẳng máy vào mặt người ta quay cũng không phải hành động đẹp cho lắm, có thể vì vậy mà gây nên sự bức xúc và dẫn đến hành động không đẹp tiếp theo. Nếu quay clip để bảo vệ mình (như viết trong bài), người cầm máy quay có thể tránh quay trực diện sẽ tế nhị hơn, văn minh hơn", "Cầm điện thoại ra quay ngay khi đang cãi nhau cũng là hành vi gây kích động người khác, chưa nói khi đăng lên mạng chỉ đăng phần có lợi cho mình khiến mọi người không có cái nhìn đa chiều", "Đồng nghiệp thì không nên xử lý vấn đề như vậy. Bạn có nên quay khi tranh luận với người khác không? Quay lại để làm gì? Việc ném của cô kia là thiếu kiềm chế, có vẻ bị kích động mạnh. Tôi không bênh ai, nhưng thấy cách xử lý của Hương chưa được...".

Lưu Thiên Hương tiết lộ lý do bị ném điện thoại vào người, Nhạc viện TP.HCM kỷ luật khiển trách giảng viên

Phản hồi Thanh Niên, ông Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của Lưu Thiên Hương và trước đó đã nắm sự việc thông qua trang cá nhân của nữ nhạc sĩ. Ngay sau đó, ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp với khá đầy đủ các thành phần liên quan. "Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi nhận thấy hành vi của giảng viên H. là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Bản thân giảng viên H. cũng đã nhận hành vi của mình là sai. Với hành vi của giảng viên H., cuộc họp tối 12.1 của trường thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách", ông Ngọc Long thông tin thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.