Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ 3 liên tiếp

15/01/2023 21:00 GMT+7

Hôm 15.1, Hàn Quốc công bố dữ liệu cho thấy dân số nước này tiếp tục sụt giảm trong năm 2022, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp giảm, với số hộ gia đình một người hiện tăng lên gần 10 triệu hộ.

Hàn Quốc chứng kiến dân số giảm 3 năm liên tiếp

AFP/Getty

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Nội địa và An toàn Hàn Quốc cho biết dân số nước này tính đến ngày 31.12.2022 là 51.439.038 người, giảm 0,39% so với năm trước đó.

Số hộ gia đình một người tiếp tục tăng, lên 9.724.256, chiếm 41% trong tổng số 23.705.814 hộ trên toàn quốc.

Kết hợp với hộ gia đình 2 người, hai nhóm này chiếm 65,2% trong tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc.

Còn số người trong mỗi hộ giảm xuống mức kỷ lục là 2,17.

Vợ chồng trẻ Hàn Quốc tìm khuây khỏa ở thú cưng vì sợ không đủ sức nuôi con

Theo giới tính, dân số nam giới giảm năm thứ 4 liên tiếp, xuống còn 25.636.951 người, trong khi dân số nữ giới giảm năm thứ 2 liên tiếp, còn 25.802.087 người.

Hàn Quốc dự kiến trở thành xã hội “siêu cao tuổi” vào năm 2025, theo đó số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 20% dân số. Nước này trở thành xã hội già vào năm 2017 khi số người từ 65 tuổi trở lên vượt ngưỡng 14%.

Trong tổng số 17 tỉnh thành, chỉ có 5 khu vực chứng kiến tăng dân số trong năm ngoái, bao gồm thành phố Incheon, thành phố Sejong, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong và đảo Jeju.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.