Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đắk Lắk

24/07/2023 18:41 GMT+7

Lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, Bộ LĐ-TB-XH và đoàn công tác T.Ư đã dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023) tại Đắk Lắk.

Ngày 24.7, trong chuyến thăm, làm việc tại Đắk Lắk, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cùng đoàn công tác của các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đền thờ liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, Bộ LĐ-TB-XH cùng đoàn công tác đã đến từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để thắp hương tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Trưởng Ban Nội chính T.Ư dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc (bìa phải) thăm hỏi thân nhân một liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11.6

C.T.V

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công khủng bố ở 2 xã tại H.Cư Kuin vào rạng sáng 11.6: thiếu tá Hoàng Trung, đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cùng là cán bộ Công an xã Ea Ktur), thiếu tá Trần Quốc Thắng, đại úy Hà Tuấn Anh (cùng là cán bộ Công an xã Ea Tiêu); ông Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) và ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu).

Trưởng Ban Nội chính T.Ư dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

C.T.V

Tại gia đình các liệt sĩ, ông Phan Đình Trạc, ông Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã thắp nén nhang tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ và chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình các liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, bộ tiếp tục đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ, chính sách đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh vừa qua.

Tại buổi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành đặc biệt lưu tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất mát, hướng đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Sau các hoạt động trên, đoàn công tác sẽ làm việc cùng Tỉnh ủy Đắk Lắk và tiếp tục chương trình thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh, người có công tiêu biểu tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.