Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi và vợ mâu thuẫn trong việc cho con vào showbiz

06/02/2024 15:01 GMT+7

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ bà xã Phạm Kim Dung không đồng ý việc cho con gái theo đuổi nghệ thuật dù bé có năng khiếu.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi và vợ mâu thuẫn trong việc cho con vào showbiz- Ảnh 1.

Táo xuân 2024 là dự án mới nhất do Hoàng Nhật Nam đạo diễn

NVCC

Mỗi năm, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng với cộng sự của mình đều thực hiện chương trình Táo xuân với những chủ đề khác nhau. Năm nay, anh lấy ý tưởng từ những chương trình truyền hình thực tế để tạo ra 3 phiên bản Hằng Nga. Từ đó, Hoàng Nhật Nam mong muốn khán giả nhìn thấy được khác biệt trong suy nghĩ của từng thế hệ khi cùng nhìn nhận về một vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, Hoàng Nhật Nam thấu hiểu chuyện trang phục của Thiên Hậu hay Ngọc Hoàng có phần cồng kềnh hơn khiến cho diễn viên không được thoải mái nên có biện pháp cải thiện trong những mùa tiếp theo.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi và vợ mâu thuẫn trong việc cho con vào showbiz- Ảnh 2.

Gia đình "đủ nếp đủ tẻ" của đạo diễn Hoàng Nhật Nam

NVCC

Anh nói: "Về phục trang, nó tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, cảm xúc và kịch bản lúc đó để có sự thay đổi phù hợp hoặc tái thiết kế lại. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy những hạn chế của phục trang vì nó quá nặng và cồng kềnh nhưng lợi thế là tạo sự hoành tráng và uy nghi. Tuy nhiên điều này cũng làm cho những diễn viên có thể trạng nhỏ bé như ca sĩ Cẩm Ly cảm thấy không thoải mái và không đủ sức khỏe để diễn vì họ buộc lòng phải gồng lên để chịu những sức nặng đó. Sang năm sau, tôi nghĩ sẽ có những tạo hình nhẹ nhàng, dễ di chuyển hơn".

Về kế hoạch đón tết, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết gia đình của anh vẫn duy trì thói quen về quê Đà Nẵng tảo mộ, cúng ông bà, thăm người thân, gặp gỡ bà con trao tặng quà, trang hoàng nhà cửa... vào những ngày giáp tết. Sau đó, cả nhà quay về TP.HCM để đi du xuân thay vì đi du lịch nước ngoài.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi và vợ mâu thuẫn trong việc cho con vào showbiz- Ảnh 3.

Hoàng Nhật Nam ủng hộ con gái theo nghệ thuật

NVCC

Nói thêm về cách giáo dục con cái, đạo diễn cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam cho biết: "Tôi thuộc tuýp người truyền thống nên dạy con nhớ về cội nguồn, lòng biết ơn, lễ phép, sự quan tâm và chỉn chu trong lời ăn tiếng nói. Tôi là người đàn ông của gia đình nhưng cũng có cập nhật xu hướng hiện đại, lắng nghe để con có sự tự do nhất định trong tư duy, dám chịu trách nhiệm với những điều mình làm. Chia sẻ một cách thẳng thắn, thoải mái, sẵn sàng tha lỗi cho những sai lầm, khích lệ tinh thần của con".

Tuy vậy, Hoàng Nhật Nam và bà xã Phạm Kim Dung vẫn còn mâu thuẫn trong việc có nên cho con gái Annie theo đuổi nghệ thuật khi bé trưởng thành. Nam đạo diễn 44 tuổi trải lòng: "Bé Annie thích nhảy múa, ca hát và học rất nhanh dù chưa qua trường lớp. Bé còn rất nhớ bài khi được diễn thời trang nên có thiên hướng về nghệ thuật. Hiện nay, hai vợ chồng đang đứng ở hai chiến tuyến vì tôi ủng hộ cho tài năng thiên bẩm, bộc phát bởi mỗi người đều có thiên hướng phát triển trong một lĩnh vực nào đó mà nếu được định hướng đúng họ sẽ tỏa sáng hơn. Còn bà xã của tôi thì không cho con lấn sân vào con đường nghệ thuật vì có những vấn đề, những thị phi không dễ dàng gì có thể đối mặt. Từ những áp lực đó nên hai người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.