Đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa trên tuyến đường ven biển phía bắc Ninh Thuận

12/01/2024 11:25 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận lấy tên hai quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa đặt tên cho tuyến đường ven biển phía bắc của tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 12.1, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 92/UBND-VXNV triển khai Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 14.12.2023 của HĐND tỉnh Ninh Thuận về việc đặt tên đường Hoàng SaTrường Sa trên tuyến đường ven biển phía bắc tỉnh Ninh Thuận.
Đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa trên tuyến đường ven biển phía bắc Ninh Thuận- Ảnh 1.

Đường ven biển Ninh Thuận được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất khu vực miền Trung

LÊ VĂN HÙNG

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thông qua nghị quyết thống nhất lấy tên hai quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa đặt tên cho tuyến đường ven biển phía bắc của tỉnh Ninh Thuận. 

Theo đó, đường Hoàng Sa có chiều dài 20km (không bao gồm đoạn đường 7km qua địa phận tỉnh Khánh Hòa), điểm đầu giáp QL1 thuộc thôn Suối Giếng, xã Công Hải, H.Thuận Bắc và điểm cuối giáp ngã ba đường vào thôn Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải.

Đường Trường Sa có chiều dài 30km, điểm đầu từ ngã ba đường vào thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải và điểm cuối phía nam cầu Ninh Chữ, giáp với đường Trường Chinh, TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải.

Tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận có tổng chiều dài 106 km, điểm đầu tuyến thuộc xã Công Hải, H.Thuận Bắc tiếp giáp tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối tuyến thuộc xã Cà Ná, H.Thuận Nam, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận.

Tuyến đường này được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất khu vực miền Trung, có tổng mức đầu tư hơn là 4.551 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ; đường hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.