Đề nghị tịch thu ô tô bị cáo khai tặng giám đốc sở

24/05/2014 03:20 GMT+7

Sáng 23.5, TAND tỉnh Gia Lai tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án Trần Thị Quý Phượng, Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại Bình An (TP.Pleiku) can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế (Thanh Niên đã thông tin).

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Phượng 15 - 16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 12 - 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 - 9 tháng tù treo tội trốn thuế; tổng hình phạt được đề nghị là hơn 27 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải trả cho BQL dự án H.Kon Chro hơn 8,6 tỉ đồng, Chi cục Thuế TP.Pleiku 1,6 tỉ đồng tiền đã chiếm đoạt và 140 triệu đồng trốn thuế... Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX ra quyết định tịch thu chiếc xe 81A-002.78 vì bị cáo Phượng mua từ tiền ứng thi công của công trình, buộc ông Trần Thế Vinh (nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Gia Lai) trả lại số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi nghe luận tội, bị cáo Trần Thị Quý Phượng khóc nức nở, nằm lăn ra nền nhà và ngất xỉu. HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa, dự kiến tiến hành xét xử và tuyên án vào sáng 26.5.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.