Đề nghị Việt Nam - CH Czech tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn

24/05/2023 06:11 GMT+7

Chiều 23.5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã tiếp Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech Jan Bartosek.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh, VN luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung - Đông Âu; trong đó, Czech là một trong những đối tác rất quan trọng. Thời gian qua, hai nước có quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp, các cơ quan Chính phủ, QH liên tiếp trao đổi đoàn cấp cao, các cấp.

Đề nghị Việt Nam - CH Czech tiếp tục đẩy mạnh  việc trao đổi đoàn - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Jan Bartosek

TTXVN

Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech Jan Bartosek cảm ơn Chủ tịch QH đã dành thời gian tiếp, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác hai nước phát triển được hàng chục năm nay đã đem đến những "trái ngọt", đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhất trí với Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech, cho rằng hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực rất tiềm năng nếu hai nước sớm mở đường bay thẳng. Việc này sẽ đồng thời đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Đây cũng là mong muốn của cộng đồng người VN tại Czech.

Về hợp tác Nghị viện/QH hai nước, Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn; tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa QH VN và Hạ viện CH Czech đã ký năm 2009, đồng thời xem xét ký mới Thỏa thuận hợp tác cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Bày tỏ đồng tình với Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech về việc sớm mở Trung tâm văn hóa Czech tại VN, theo Chủ tịch QH, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động khó lường, trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, việc tăng cường hợp tác giữa hai bên là rất quan trọng.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về Biển Đông, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch Hạ viện CH Czech khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.