Đẹp mê mẩn với những bức tranh vẽ trên bảng của thầy giáo điển trai

13/08/2023 16:50 GMT+7

Đam mê hội họa và có vẻ ngoài điển trai, thầy giáo Lê Văn Hiền sở hữu những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn.

Từng tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm tiểu học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2018, Lê Văn Hiền (28 tuổi, giáo viên dạy vẽ tự do tại H.Hóc Môn, TP.HCM) luôn dành tình yêu đặc biệt cho bộ môn vẽ và muốn truyền cảm hứng này tới học sinh của mình. 

Những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn của thầy giáo điển trai - Ảnh 1.

Thầy giáo trẻ Lê Văn Hiền có niềm đam mê đặc biệt với việc vẽ trên bảng

NVCC

“Khi thấy các thầy cô đi trước vẽ trên bảng mình rất hứng thú nên quyết định đem hết những kinh nghiệm hội họa để thực hiện một bức tranh xem sao và kết quả vô cùng bất ngờ. Mình chỉ biết cố gắng tạo ra những đường nét thật mềm mại, có hồn và chăm chút để bức tranh được đẹp hơn”, anh Hiền chia sẻ.

Những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn của thầy giáo điển trai - Ảnh 2.

Một bức vẽ anh Hiền phải mất đến 6 tiếng đồng hồ mới hoàn thành

NVCC

Tùy vào độ phức tạp về chi tiết và màu sắc mà một bức tranh Hiền có thể mất từ 1-6 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Theo thầy giáo trẻ một khi đã vẽ thì sẽ cố gắng hoàn thiện chứ không để sang ngày khác, tránh bị mất cảm hứng. Anh Hiền thường chọn vẽ tranh thủy mặc với hoa cỏ, động vật, cảnh núi non hùng vĩ… Động lực để chàng trai này thực hiện các tác phẩm trên là thỏa sự đam mê, đặt cảm xúc của bản thân vào đó.

Những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn của thầy giáo điển trai - Ảnh 3.

Một bức vẽ trên bảng kỳ công của anh Hiền

KIM NGỌC NGHIÊN

“Dạng tranh này không lưu giữ được lâu, nhưng chính vì vậy mà mình sẽ càng trân trọng nó hơn. Cách vẽ phấn cũng sẽ khác so với việc dùng cọ để đi màu, vì nó giúp đôi bàn tay uyển chuyển và linh hoạt hơn rất nhiều. May mắn là trong thời đại hiện nay thì mình có thể lưu giữ lại những tác phẩm tâm huyết, đáng quý đó thông qua hình ảnh và thước phim”, anh Hiền chia sẻ.

Những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn của thầy giáo điển trai - Ảnh 4.

Bức tranh hoa hướng dương đẹp sinh động do anh Hiền thực hiện

KIM NGỌC NGHIÊN

Hiện tại, anh Hiền mở các lớp học vẽ tại nhà cho trẻ em trong độ tuổi từ 6-14. Thầy giáo trẻ cho biết do có một chút năng khiếu về hội họa và nghiệp vụ sư phạm được học nên muốn truyền cảm hứng, dẫn dắt những học sinh có niềm yêu thích với bộ môn năng khiếu này. Bên cạnh đó, anh Hiền cũng có 3 khóa học vẽ trực tuyến cho người lớn, chủ yếu là các thầy cô cấp tiểu học ở nhiều nơi trên cả nước.

Những bức tranh vẽ trên bảng đẹp mê mẩn của thầy giáo điển trai - Ảnh 5.

Một tác phẩm kỳ công khác của anh Hiền

NVCC

“Từ khi tốt nghiệp mình đã theo công việc dạy vẽ, mình chọn điều này vì rất yêu quý trẻ con. Mình luôn không ngừng học hỏi, tiếp cận cái mới, điều hay, từ đó áp dụng trong giảng dạy để các em phát huy tính sáng tạo, chứ không gò bó, khuôn khổ”, anh Hiền nói.

Phan Thị Thùy Dung (31 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Thác Mơ, tỉnh Bình Phước, từng theo học lớp dạy vẽ của anh Hiền, cho biết: “Hiền luôn tâm huyết, yêu nghề và nhiệt tình hỗ trợ học viên. Trong 3 năm qua, Hiền đã chia sẻ với mình rất nhiều bài học về vẽ màu nước, vẽ bảng, vẽ trên trái dừa. Bạn luôn chỉn chu, không ngừng cập nhật những cái mới và tận tình chia sẻ với mọi người xung quanh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.