ĐH top 2 châu Á ưu tiên tuyển sinh người Việt với nhiều học bổng

Ngọc Long
Ngọc Long
07/01/2024 08:07 GMT+7

Đa dạng học bổng giá trị dành riêng cho Việt Nam hay chấp nhận tuyển sinh bằng điểm học bạ là những chính sách mới của ĐH Hồng Kông nhằm thu hút thêm du học sinh Việt.

ĐH top 2 châu Á ưu tiên tuyển sinh người Việt với nhiều học bổng- Ảnh 1.

Ông Tom NG, Giám đốc điều hành HKU Business School, đến Việt Nam trực tiếp tư vấn cho học sinh, sinh viên

HKU

ĐH Hồng Kông (The University of Hong Kong - HKU) tổ chức ngày hội trải nghiệm giáo dục cho học sinh, sinh viên và phụ huynh tại TP.HCM vào ngày 6.1, thu hút khoảng 150 người tham dự. Theo hai bảng xếp hạng ĐH năm 2024 của tổ chức QS (Anh), ĐH Hồng Kông đứng thứ 2 châu Á và xếp hạng 26 thế giới.

Rộng mở cơ hội du học

Trao đổi với Thanh Niên bên lề sự kiện, PGS-TS Phan Quang Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện của HKU tại Việt Nam, giáo sư HKU Business School (tạm dịch: Trường Kinh doanh HKU), đánh giá đây là "thời khắc quan trọng" của du học Hồng Kông. Bởi, từ cuối năm 2023, đặc khu này quyết định nới lỏng chính sách thị thực cho người Việt. Trước đó, Hồng Kông cũng mở thị thực cho sinh viên Việt Nam sang học tập vào năm 2021.

"Học tập và làm việc tại Hồng Kông giờ dễ dàng hơn rất nhiều", ông Tuấn nhận xét.

ĐH top 2 châu Á ưu tiên tuyển sinh người Việt với nhiều học bổng- Ảnh 2.

Chính sách thị thực được nới lỏng và nhiều ưu ái dành riêng cho du học sinh Việt khiến năm 2024 là "thời cơ" để du học Hồng Kông, theo PGS-TS Phan Quang Tuấn

NGỌC LONG

PGS -TS Phan Quang Tuấn cũng cho hay, sinh viên quốc tế tại Hồng Kông được phép làm thêm ở khuôn viên trường tối đa 20 giờ/tuần trong năm học và không giới hạn về thời gian, địa điểm vào kỳ nghỉ hè. Sau khi tốt nghiệp, du học sinh Việt cũng được ở lại tìm việc trong tối đa một năm. "Và chỉ cần đi làm hai năm, sau đó thêm một năm học thạc sĩ, các bạn sẽ được xem xét cấp thẻ thường trú nhân", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, từ năm nay, HKU đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia ưu tiên tuyển sinh. Ngoài chấp nhận điểm học bạ thay vì yêu cầu phải thi SAT hay AP, ngay trong năm 2024, trường cũng phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Hồng Kông tại Việt Nam trao 20 suất học bổng bậc cử nhân và 6 suất bậc thạc sĩ dành riêng cho người học Việt Nam ở một số trường hàng đầu, giá trị lên đến 100% học phí.

"Chúng tôi hy vọng chương trình học bổng này sẽ ngày càng thu hút du học sinh Việt đến xứ Cảng Thơm. Nếu thành công, chương trình dự kiến mở rộng thêm ở nhiều trường hơn nữa trong tương lai", ông Tuấn kỳ vọng và cho biết thêm người Việt đến HKU chủ yếu học ngành kinh doanh, kỹ sư và y khoa.

ĐH top 2 châu Á ưu tiên tuyển sinh người Việt với nhiều học bổng- Ảnh 3.

Đại diện của ĐH Hồng Kông chia sẻ thông tin về chương trình đào tạo và cơ hội nhận học bổng

NGỌC LONG

Nhiều cơ hội học bổng

Hiện, văn phòng đại diện của HKU tại Việt Nam đang hợp tác với một quỹ đầu tư ở Hồng Kông để triển khai học bổng bậc thạc sĩ dành riêng cho người Việt, tối đa 10 suất mỗi năm với giá trị lên đến 100% học phí kèm trợ cấp trọn gói là 120.000 HKD (375 triệu đồng). Năm 2023, có 5 người Việt được trao học bổng này, theo ông Tom NG, Giám đốc điều hành HKU Business School.

Ngoài quốc tịch Việt Nam, ông Tom cho biết học bổng còn xét duyệt ứng viên dựa trên 5 tiêu chí khác, gồm: trường ĐH đã tốt nghiệp, điểm trung bình, chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm thực tập và hoạt động ngoại khóa. "Chúng tôi muốn đánh giá toàn diện ứng viên", ông Tom nói, cho biết thêm HKU Business School cũng có học bổng dành cho sinh viên quốc tế, không giới hạn số suất.

Với bậc cử nhân, ông Vũ Hải Trường, Giám đốc tuyển sinh chương trình ĐH, đánh giá chưa nhiều du học sinh Việt đến Hồng Kông, thế nên ứng viên rất dễ đạt học bổng. Một trong số đó là học bổng đầu vào có giá trị từ 50% học phí đến toàn phần, tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ nhập học của ứng viên. Điểm trung bình từ 9 trở lên, thư giới thiệu tốt và bài luận hay... là những yếu tố giúp tăng khả năng cạnh tranh học bổng.

ĐH top 2 châu Á ưu tiên tuyển sinh người Việt với nhiều học bổng- Ảnh 4.

Ông Vũ Hải Trường nhìn nhận có nhiều cơ hội du học Hồng Kông miễn phí ở bậc cử nhân

NGỌC LONG

Cũng theo ông Trường, HKU cho phép cộng dồn học bổng nên ứng viên có thể nộp đơn xin các loại học bổng khác nếu phù hợp và có kinh nghiệm liên quan. Và so với những trường hàng đầu khác, học phí HKU nằm ở mức thấp hơn, vào khoảng 182.000 HKD (568 triệu đồng) mỗi năm. "Các chương trình tại trường đều dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với sinh viên theo học từ hơn 90 quốc gia", nam giám đốc nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.