Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM: Thay đổi vị trí trường tốp đầu

Bích Thanh
Bích Thanh
08/07/2023 00:17 GMT+7

Ngày 7.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 của 108 trường THPT năm học 2023 - 2024. Mặt bằng điểm chuẩn của các trường hầu như tăng, số trường giảm chỉ chiếm khoảng 10%.

Theo thống kê từ bảng điểm chuẩn lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố vào sáng qua (7.7), trong số 108 trường THPT thì có 84 trường tăng (chiếm khoảng 80%), 11 trường giảm và 13 trường giữ nguyên điểm chuẩn so với năm 2022. Việc điểm chuẩn năm nay tăng, theo các giáo viên lớp 9 không nằm ngoài dự đoán vì yêu cầu của đề ngữ văn, toán có sự tương đồng, còn môn tiếng Anh có phần "dễ thở, khá nhẹ nhàng" hơn năm trước. Vì vậy điểm thi của thí sinh (TS) cao hơn, dẫn đến tác động điểm chuẩn theo chiều hướng tăng.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM: Thay đổi vị trí trường tốp đầu   - Ảnh 1.

Thí sinh xem điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM được công bố vào sáng qua 7.7

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường tốp đầu, điểm chuẩn tăng từ 0,5 - 1,25 điểm

Trong đó 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), Bùi Thị Xuân (Q.1), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), Trần Phú (Q.Tân Phú), Lê Quý Đôn (Q.3), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Hữu Cầu (H.Hóc Môn). Những trường này có điểm chuẩn từ trên 23 cho đến 25,5 điểm, tính ra trung bình mỗi môn thi TS phải đạt xấp xỉ 8 - 8,5 điểm.

So sánh với điểm chuẩn lớp 10 năm 2022, cho thấy điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tăng 1,25 điểm; THPT Gia Định tăng 1,5 điểm; THPT Nguyễn Hữu Huân tăng 0,5 điểm; THPT Bùi Thị Xuân tăng 1,25 điểm; THPT Lê Quý Đôn tăng 1 điểm…

Cũng trong số 10 trường nói trên, ngoài Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức 25,5 điểm, giữ thế dẫn đầu ổn định gần 15 năm nay, còn lại vị trí những trường khác đã có sự thay đổi. Nếu như năm 2022, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) cùng Gia Định ở vị trí thứ 3 thì năm nay vị trí số 2 thuộc về Gia Định, còn trường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Huân đứng lần lượt vị trí thứ 3, 4.

Đặc biệt, với Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3), là trường thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, năm trước dù vào tốp những trường có điểm chuẩn cao nhất TP nhưng năm nay trường này có điểm chuẩn ngang bằng với Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cùng ở vị trí số 5.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu tăng từ 0,5 - 1,25 điểm. Theo bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (Q.1), là phù hợp bởi những TS đăng ký nguyện vọng đều là học sinh (HS) có học lực giỏi, chắc. Đề tiếng Anh nhẹ nhàng, còn đề toán có tính phân hóa tốt nên điểm chuẩn tăng và có sự cách biệt rõ nét với những trường tốp dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM: Thay đổi vị trí trường tốp đầu - Ảnh 2.

Thí sinh làm bài thi môn văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2023-2024

ĐÀO NGỌC THẠCH

Vì sao có sự "đổi ngôi" ?

Điểm chuẩn Trường Nguyễn Hữu Huân đang theo đà tăng. Hiệu trưởng một trường THCS tại Q.1 lý giải: "Trước đây, khi Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức chưa sáp nhập thì HS khá giỏi của các trường THCS ở những quận này có xu hướng chọn các trường tốp đầu trong khu vực nội thành như Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai hay Trưng Vương… nhưng từ khi sáp nhập trở thành TP.Thủ Đức thì HS có xu hướng lựa chọn các trường trong khu vực. Thêm vào đó, HS khu vực Q.1, Q.3 có nhiều phương án để "né", chẳng hạn khi thấy tỷ lệ chọi vào Trường Nguyễn Thị Minh Khai cao thì có thể điều chỉnh nguyện vọng sang Trường Bùi Thị Xuân hoặc ngược lại. Trong khi đó, khu vực TP.Thủ Đức chỉ có Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là trường thuộc tốp đầu nên HS không có nhiều lựa chọn như HS ở khu vực các quận trung tâm. Đây chính là những yếu tố dẫn đến điểm chuẩn Trường Nguyễn Hữu Huân có thể tiếp tục tăng trong những năm tới đây.

Các trường không nhận đơn xin thay đổi nguyện vọng

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, thời gian để HS nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 10.7 đến 16 giờ ngày 25.7.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, cũng nhấn mạnh, Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh. Các trường THPT không nhận đơn cũng như không hướng dẫn giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Chỉ nhận hồ sơ TS có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của trường mình.

Ngoài ra, trước đây Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thường có điểm chuẩn bám sát Trường THPT Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai… nhưng năm nay bằng với Trường Lê Quý Đôn. Từ thực tế này, hiệu trưởng một trường THCS tại Q.1 phân tích, ở khu vực Q.6, nếu không thi vào lớp chuyên của Mạc Đĩnh Chi thì HS chọn nguyện vọng vào lớp 10 thường các trường THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên ở khu vực Q.5 lân cận. Khi HS có nhiều lựa chọn thì sẽ tác động đến vị trí điểm chuẩn của các trường.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM: Thay đổi vị trí trường tốp đầu - Ảnh 4.

Từ tuần sau (10.7), thí sinh trúng tuyển trường công lập bắt đầu nộp hồ sơ nhập học

NHẬT THỊNH


Trường tốp 2 tăng cao nhất 2,75 điểm

Theo thống kê, điểm chuẩn của các trường tốp 2 như THPT Trưng Vương (Q.1); Marie Curie (Q.3); Trung học Thực hành ĐH Sư phạm, Trần Khai Nguyên (Q.5)… đều tăng từ 0,25 - 2,75 điểm. Cụ thể Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình) tăng ít nhất với 0,25 điểm, tiếp theo đến Trưng Vương (Q.1), Marie Curie (Q.3), Võ Trường Toản, Trường Chinh (Q.12) cùng tăng 0,5 điểm; Tây Thạnh (Q.Tân Phú), Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Du (Q.10) cùng tăng 0,75 điểm… Tăng cao nhất là Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm (Q.5) tăng 2,75 điểm.

Cũng trong nhóm trường tốp 2, có Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1), dù chỉ tiêu tăng nhưng điểm chuẩn lại giảm, dù không đáng kể. Tình huống này được giáo viên nhận định do năm trước điểm chuẩn trường này tăng nên đến mùa tuyển sinh năm nay, TS lại e dè.

Tương tự các kỳ tuyển sinh trước đây, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT khu vực huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, một phần thuộc TP.Thủ Đức (khu vực Q.9 trước đây) thuộc tốp cuối của TP. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.