Diễn viên Vân Trang: Tôi không phải 'đại gia ngầm' của showbiz

01/04/2023 11:59 GMT+7

Dù sở hữu một chuỗi spa tại TP.HCM và một khu nghỉ dưỡng ở Tiền Giang, Vân Trang vẫn khẳng định không phải là đại gia. Cô cho biết mình chỉ là người yêu công việc và muốn dùng số tiền của mình làm những việc ý nghĩa.

Diễn viên Vân Trang: Tôi không phải 'đại gia ngầm' của showbiz  - Ảnh 1.

Vân Trang là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

FBNV

Tôi không còn phù hợp để đóng "cảnh nóng"

* Xin chào diễn viên Vân Trang, chị có phải cân nhắc quá nhiều khi được mời giữ vị trí ban giám khảo của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023?

- Diễn viên Vân Trang: Thật ra, tôi không cân nhắc nhiều đâu vì tôi từng xem nhiều cuộc thi hoa hậu và lúc nào tôi cũng hy vọng mình có cơ hội đồng hành với chương trình ở một vai trò nào đó.

* Trước chị, có một số nghệ sĩ từng vướng tranh cãi khi đảm nhận vị trí này, vậy nếu điều này xảy ra chị sẽ ứng xử thế nào?

- Trong lĩnh vực phim ảnh của tôi, diễn viên có thể chỉ dùng tài năng để thu hút người khác, nhưng ở các cuộc thi sắc đẹp các bạn chỉ có vài phút để thể hiện bản thân. Cho nên điều này đòi hỏi giám khảo phải tinh tế, có kinh nghiệm để nhìn thấy được tiềm năng của các bạn cũng như tránh việc bỏ sót một thí sinh tốt cả về nhan sắc, tri thức và tâm hồn. Còn với việc tranh cãi là chuyện đương nhiên vì thông thường giám khảo của những đấu trường nhan sắc phải là những người rất đẹp. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin mình là người yêu cái đẹp, có kiến thức và có thể dành nhiều thời gian để ngắm cái đẹp nên tôi sẽ tập trung vào vai trò này. Với tiêu chí của cuộc thi năm nay, tôi nghĩ bản thân xuất hiện ở vị trí này cũng có lý do. Ngoài anh Lê Thanh Hòa là giám khảo nam, thì các thành phần còn lại chia đều hai "phe", một bên là những người phụ nữ đẹp còn độc thân và một bên là phụ nữ đã có gia đình. Tôi nghĩ với kinh nghiệm của những phụ nữ có độ chín chắn và kinh nghiệm trong cuộc sống như tôi và chị Phạm Kim Dung (trưởng ban giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023) chắc chắn không để chọn nhầm người.

* Khi làm giám khảo, chị cần có nhiều thời gian để đồng hành với thí sinh, liệu rằng chị có thể sắp xếp được công việc vốn dĩ đã bận rộn của mình?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình có đủ thời gian vì ngoài gia đình ra tôi vẫn có thể thu xếp được những công việc khác để có thời gian cho cuộc thi này. Tôi nghĩ đó không phải khó khăn gì vì các bé ở nhà cũng cứng cáp và thoải mái để mẹ làm công việc yêu thích.

* Giữa việc làm diễn viên, doanh nhân và là phụ nữ của gia đình, chị thấy công việc nào cực hơn?

- Tôi thấy mỗi việc có một sự vất vả riêng nhưng khi mình đã lựa chọn và đam mê thì mình không thấy cực khổ lắm, như câu nói: "May mắn chọn được công việc mà mình yêu thích thì giống như bạn không cần phải làm việc ngày nào cả". Mặc dù, người ngoài nhìn vào có thể thấy tại sao tôi phải bỏ nhiều thời gian công sức để làm nhiều việc như vậy. Thật ra, tôi là người cầu toàn nên muốn mọi thứ theo ý của mình vì thế tôi phải chịu cực một chút. Ngoài ra, chắc là do cái "nghiệp duyên" của mình không rảnh rỗi được nên cứ phải làm việc mới thấy vui vẻ.

Diễn viên Vân Trang: Tôi không phải 'đại gia ngầm' của showbiz  - Ảnh 2.

Vân Trang tâm sự mẹ chồng là người tinh tế và biết cách quan tâm con dâu

FBNV

* Vân Trang được đánh giá là một diễn viên thực lực, không ngại lăn xả. Vậy nếu phim yêu cầu có "cảnh nóng" chị sẽ sẵn sàng tham gia?

- Tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó nhưng nếu có một bộ phim thật sự cần những cảnh như thế tôi cũng xem xét lại. Dẫu vậy, nó vẫn hơi khó với tôi và chắc là sẽ từ chối bởi vì nó không còn phù hợp với mình nữa.

* Hiện tại có nhiều Hoa hậu, Á hậu chuyển hướng sang làm diễn viên, chị nghĩ như thế nào về điều này. Liệu đó là thiệt thòi hay thách thức cho những bạn diễn viên trẻ được đào tạo chuyên nghiệp?

- Từ nhỏ đến lớn, tôi không sống trong một gia đình làm nghệ thuật và khi tôi đậu vào trường sân khấu điện ảnh tôi vẫn chưa đam mê nghề. Cho nên, nếu các bạn làm được trong nghề này, đó là duyên, giống như tôi là nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Vì thế, dù bạn có xuất phát điểm như thế nào và nếu bạn có thể làm tốt công việc của mình, đó là một điều tốt. Ngoài ra, nếu bạn học diễn xuất chuyên nghiệp nhưng không tìm kiếm cho mình cơ hội, không biết cố gắng thì bạn không nên trách móc ai, bạn không thiệt thòi gì cả vì tất cả đều có sự công bằng. Hơn thế nữa, để làm được nghệ thuật là một cái duyên rất lớn.

* Chị có tiếc nuối hào quang mà mình từng có?

- Đúng là khoảng thời gian tôi chọn kết hôn, có con, lui về chăm sóc gia đình và không còn hoạt động nhiều nữa, tôi cũng cảm thấy tiếc lắm nhưng tôi nghĩ thoáng hơn là điều gì đến ngay thời điểm nào thì mình cứ đón nhận. Ít nhất, khi tôi lớn tuổi hơn một chút mình sẽ có những đứa con bên cạnh và khoảng thời gian mẹ con ở cùng nhau được nhiều hơn.

Diễn viên Vân Trang: Tôi không phải 'đại gia ngầm' của showbiz  - Ảnh 3.

Vân Trang yên tâm để ông xã nắm giữ tài chính

FBNV

Ông xã quản lý tài chính giỏi hơn tôi

* Ông xã có ý kiến gì không khi Vân Trang bận rộn nhiều việc như thế?

- Thời gian đầu vợ chồng không được thuận ý nhau lắm vì anh ấy muốn tôi dành nhiều thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, tôi đã chứng minh cho anh thấy mình không bỏ bê gia đình mà phải cố gắng 200% công sức để chăm sóc tổ ấm, hoàn thành công việc nghệ thuật và kinh doanh của mình. Thay vì người khác ngủ 8 tiếng thì tôi ngủ 5 tiếng thôi, từ đó, ông xã thấy được, thấu hiểu và hỗ trợ tôi rất nhiều.

* Mối quan hệ của chị và gia đình chồng chị như thế nào?

- Gia đình chồng của tôi đều là những người tân tiến, không quy củ gì cả. Họ cũng không có ý kiến, gây khó khăn khi con trai cưới vợ là diễn viên, mọi người sống hòa thuận và để cho mình không gian riêng. Bởi mọi người biết một phụ nữ có sự nghiệp, có niềm đam mê công việc là một người thành công và đáng trân trọng nên không việc gì cấm cản tôi cái này cái kia.

* Ấn tượng của chị về mẹ chồng là như thế nào?

- Mẹ chồng của tôi là một người tinh tế, dù mẹ không thể hiện ra nhưng mẹ lại có những quan tâm nhỏ đối với công việc của con cái. Đôi khi, tôi vẫn hay lấy đồ của mẹ để đi quay chương trình, mặc dù tôi biết kiểu quần áo đó mẹ không thích nhưng lâu lâu tôi vẫn thấy nó ở trong tủ quần áo. Ý của mẹ là để ở đó nếu tôi muốn lấy thì cứ lấy. Ngoài ra, về việc chăm cháu, nếu không có mẹ chồng thì chắc tôi không làm được gì đâu. Vì mẹ lúc nào cũng san sẻ công việc với tôi, mọi người đều biết chăm ba đứa con rất cực nhưng bà nội đã hỗ trợ hết một nửa thời gian rồi. Thêm nữa, bà nội từng là bác sĩ nên những việc về chăm cháu, bé bệnh hay đến giai đoạn phát triển nào, cần cái gì là tôi không phải lo vì có mẹ chồng chu toàn hết. Không những thế, ông xã của tôi còn lo lắng hết việc học của bé đầu tiên, nói ra một lúc tôi thấy bản thân dở quá (cười). Mọi người cố gắng san sẻ cho tôi để mình có thời gian trống theo đuổi đam mê. Mặt khác, mẹ chồng cũng có công ty riêng nên hay bảo tôi đưa cháu lên cho bà nội chăm nhưng thật ra ý của bà là muốn tôi có thêm thời gian để tôi làm những gì mình thích.

* Chị có cảm thấy buồn không khi một số khán giả cho rằng chị đang cố gắng sinh con trai nối dõi cho nhà chồng?

- Tôi hoàn toàn không buồn mà tôi còn cảm thấy hạnh phúc khi tôi có đến ba cô con gái, hơn nữa đó còn là sinh đôi nên cảm giác lạ lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được điều đó nên tôi hạnh phúc lắm. Có những người kém may mắn không có cơ hội làm mẹ như tôi nên tôi phải biết ơn những gì mình đang có. Phần lớn là do tôi muốn có nhiều con và cảm thấy mình đủ sức khỏe để làm điều đó chứ gia đình chồng không có ý kiến gì.

Diễn viên Vân Trang: Tôi không phải 'đại gia ngầm' của showbiz  - Ảnh 4.

Vân Trang nói cô cảm thấy hạnh phúc khi có gia đình chồng thấu hiểu và ủng hộ cô làm nghệ thuật

FBNV

* Trong nhà chị, ai sẽ là người nắm giữ tài chính?

- Có nhiều người hỏi tôi rằng trong gia đình ai là “nóc nhà”, với tôi, ai quản lý tài chính giỏi thì là người đó nắm. Thật ra về tính toán tôi không làm lại chồng đâu nên luôn luôn lúc nào ông xã cũng là người lo chu toàn cho gia đình. May mắn, tôi luôn tin tưởng vào điều đó nên mình cảm thấy bản thân nhẹ gánh hơn nhiều. Còn tiền của bản thân làm ra thì tôi lo hết mọi thứ cho con, nhưng cũng có đôi khi tôi muốn con thiếu thốn một chút để con còn có sự cố gắng, phấn đấu hơn.

* Mọi người biết Vân Trang còn là một doanh nhân và gọi chị là "đại gia ngầm" của showbiz. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi có một chuỗi spa ở TP.HCM và một khu nghỉ dưỡng ở Tiền Giang nhưng tôi không phải "đại gia ngầm" gì đâu. Mọi người làm ra tiền và dùng nó để hưởng thụ còn tôi lại dùng tiền để lao vào công việc cho nên ở góc độ nào đó tôi cũng vất vả lắm. Tôi không dùng đồ hiệu vì muốn để tiền đó làm những công việc khác. Ví dụ, việc kinh doanh spa hay khu nghỉ dưỡng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động và tôi cảm thấy đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa.

Tôi không phải "đại gia" đâu, cái đó do mọi người nghĩ thôi chứ phải có cả ngàn tỉ mới là đại gia chứ. Với tôi, trong túi dù có 1 tỉ đồng hay 10 triệu đồng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình được thoải mái sử dụng đồng tiền của mình. Còn ví dụ mình có nhiều tiền nhưng phải sống ki bo thì mình cũng không cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ mình làm ra tiền, biết sử dụng nó để tạo ra giá trị cho bản thân, cho cộng đồng đó mới là điều tốt nhất và là mục đích cuộc sống của tôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Vân Trang!

Thăm nhà người nổi tiếng: Hà MyO tiết lộ căn phòng bí mật tạo Xẩm gây bão mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.