Doanh nghiệp là nguồn lực tự cường của Hải Phòng

19/08/2023 22:13 GMT+7

"Doanh nghiệp là sức mạnh nội tại, là nguồn lực tự cường của thành phố", đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại cuộc đối thoại với các doanh nghiệp.

Ngày 19.8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp trong nước hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn thành phố, với chủ đề "Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và phát triển bền vững".

Hải Phòng: Doanh nghiệp nội địa là nguồn lực tự cường của thành phố  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu điều hành buổi gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố

GIANG LINH

Hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong chỉ đạo và tham mưu giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Vấn đề "nóng" nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giảm thuế đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế VAT, giảm lãi suất vay, giao thông vận tải, định hướng quy hoạch thành phố… được các doanh nghiệp phản ánh đến lãnh đạo thành phố. 

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở TN-MT trong tháng 8 phải xử lý dứt điểm việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vinaco.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nội địa là nguồn lực tự cường của thành phố  - Ảnh 2.

Trước ý kiến của Công ty Vinaco, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị Sở TN-MT thành phố xử lý dứt điểm khúc mắc của doanh nghiệp

GIANG LINH

Chia sẻ với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định, các kiến nghị của doanh nghiệp cơ bản đã được lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương giải đáp tương đối đầy đủ, rõ ràng và đưa giải pháp để xử lý tiếp theo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nội địa là nguồn lực tự cường của thành phố  - Ảnh 3.

Giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng Trần Văn Phương trả lời các ý kiến của doanh nghiệp tại cuộc gặp gỡ, đối thoại

GIANG LINH

Hải Phòng: Doanh nghiệp nội địa là nguồn lực tự cường của thành phố  - Ảnh 4.

Đại diện Doanh nghiệp Hoàng Lộc tại Hải Phòng đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét giảm giá thuê đất cho doanh nghiệp, bởi từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện cho đến nay, rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí không ít doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản

GIANG LINH

"Tôi xin tái khẳng định với các bạn, chủ trương nhất quán của lãnh đạo thành phố thời gian qua và thời gian tới đây thì doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp Hải Phòng là sức mạnh nội tại, là nguồn lực tự cường của thành phố; chúng ta cùng chung tương lai, cộng đồng trách nhiệm vì nhân dân, vì sự phát triển của thành phố và đất nước", Bí thư Lê Tiến Châu nói. 

Cũng theo ông Châu, thành phố cam kết sẽ giành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Hải Phòng thật sự lớn mạnh. Đây không chỉ là chủ trương, nghị quyết mà sẽ trở thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.