Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng

19/02/2024 08:10 GMT+7

Tại Hải Phòng có một chợ gần như tương tự như chợ Viềng (Nam Định) là chợ Hàng (P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân), họp ngày chủ nhật và đặc biệt đông trong phiên đầu năm.

Chợ Viềng (họp đêm mùng 7, sáng mùng 8 tháng giêng ở 2 huyện Nam Trực và Vụ Bản, tỉnh Nam Định, bán nhiều thịt bò và đồ cổ) là phiên chợ đã quá nổi tiếng. Tại Hải Phòng cũng có một chợ gần như tương tự là chợ Hàng, họp ngày chủ nhật và đặc biệt đông trong phiên đầu năm.

Chợ Hàng có từ thời Pháp thuộc. Các cụ cao niên ở Hải Phòng nói rằng khi họ lớn lên (70 - 80 năm trước) thì chợ đã có từ lâu và họp vào các ngày 5, 10, 15… âm lịch, bán cây, con giống và các vật dụng như rổ rá, liềm hái…

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 1.

Người chen như kiến trên đường Hoàng Minh Thảo, cũng được coi là “chợ Hàng” vì chạy ngang hông chợ

LƯU QUANG

Trải qua hàng trăm năm, chợ Hàng đã vài lần di chuyển quanh vị trí hiện tại, nhưng chổi rơm, rổ rá, nong nia… đan bằng tre; gà, vịt, chó, lợn, giống cây vẫn được bán. Những mặt hàng có thêm theo thời gian là sinh vật cảnh, áo quần và đồ cổ, đồ gia dụng cũ các loại. Thậm chí, loa đài, máy ảnh, nhạc cụ cũ… cũng có.

Không chỉ có các hàng hóa độc đáo, chợ Hàng đôi khi còn có diễn chèo, hát xẩm, chọi gà, cờ thế và được coi là điểm sinh hoạt văn hóa cuối tuần của người dân Hải Phòng. Đôi khi, người nước ngoài cũng đến tham quan.

Đây là cảnh đông đúc của chợ Hàng hôm qua 18.2 (tức mùng 9 tháng giêng), được cho là phiên đầu tiên của năm mới Giáp Thìn. Theo bà Trần Thu Minh (54 tuổi), bán hàng nước ở chợ đã hàng chục năm, phiên chợ Hàng đầu năm mới luôn đông nhất vì có nhiều người đến mua chó, mèo, cây giống lấy may. Phiên trước đó là mùng 2 tết thì chưa mấy ai đi chợ.

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 2.

Những người yêu sinh vật cảnh lấy khu quán nước này là nơi giao lưu

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 3.

Cả gia đình đưa nhau đi chơi chợ xuân

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 4.

Một đôi nam nữ khoác vai nhau đi chơi chợ

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 5.

Các em bé đặc biệt thích khu vực bán chó, mèo

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 6.

Hai chú mèo đang chờ khách mua

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 7.

Cảnh chen lấn đáng yêu thường thấy ở chợ

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 8.

Ông Vũ Văn Vũ (54 tuổi) mua được 3 chiếc mẹt tre với giá 300.000 đồng

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 9.

Các cậu bé mua gà chọi với giá 100.000 đồng/con

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 10.

Kiểm tra giới tính của thỏ trước khi mua. Giá mỗi chú thỏ là 40.000 đồng.

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 11.

Cây giống được bán ở cổng chợ theo mớ

LƯU QUANG

Độc đáo 'chợ Viềng' đất cảng- Ảnh 12.

Mua được một cây mai và đang chở về nhà, ông bà Trung - Hương cười tươi khi bị chụp ảnh

LƯU QUANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.