Độc đáo nhà hàng tre ở Đại Lải

31/01/2013 17:13 GMT+7

Nằm trong khuôn viên của Flamingo Đại Lải resort, nhà hàng Bamboo Wing do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế có kết cấu chính là hai bộ cánh tre tầm vông uốn cong và úp lưng vào nhau tựa như cánh hạc dang rộng vút bay trên mặt hồ Đại Lải.

Nằm trong khuôn viên của Flamingo Đại Lải resort, nhà hàng Bamboo Wing do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế có kết cấu chính là hai bộ cánh tre tầm vông uốn cong và úp lưng vào nhau tựa như cánh hạc dang rộng vút bay trên mặt hồ Đại Lải.

 Độc đáo nhà hàng tre ở Đại Lải 1
Khuôn viên thoáng đãng của Bamboo Wing

Trên diện tích khuôn viên hơn 1.000 mét vuông, Bamboo Wing được thiết kế dựa trên ý tưởng từ cánh chim hạc vút lên trên mặt trống đồng thời vua Hùng dựng nước. Các nhịp tre cũng kết thành những đôi cánh chạy dài thành vòm cong và tạo nên phần mái nhà.

Vào ban ngày, những tia nắng rọi xuống mặt hồ Đại Lải tựa như một mảng pha phê lung linh phát sáng cho cả nhà hàng và cảnh quan xung quanh. Về đêm, những ngọn đèn giấu trong ống tre đã tạo ra những vùng sáng ấm áp và mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ cho du khách. Có thể nói, kiến trúc của Bamboo Wing đã thể hiện thành công sự hòa đồng, thân thiện với môi trường của kiến trúc truyền thống Việt Nam mà chất liệu tiêu biểu là tre tầm vong.

 tại Flamingo Đại Lải Resort 2
Bamboo Wing là một kiệt tác kiến trúc tre mềm mại trong
một không gian mở của thiên nhiên

tại Flamingo Đại Lải Resort 3
Lối vào trải dài trên mặt nước


Các nhịp tre cũng kết thành những đôi cánh chạy dài thành vòm cong
và tạo nên phần mái nhà


Quang cảnh lung linh vào ban đêm


Ánh đèn vàng giấu trong ống tre tạo hiệu ứng tốt về thị giác


Ở góc nhìn này, dường như không còn khoảng cách giữa thiên nhiên và con người


Tổng thể của Bamboo Wing nhìn từ phía bên kia hồ

 

Đan Minh (theo ArchDaily)
Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.