Dời lịch xét xử vụ cháy chung cư Carina tới cuối tháng 9

Phan Thương
Phan Thương
08/09/2022 13:34 GMT+7

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina, xảy ra vào rạng sáng 23.3.2018 làm 13 người chết và hơn 60 người bị thương, được dời lịch xét xử vào cuối tháng 9.

Dự kiến hôm nay (8.9), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza xảy ra vào rạng sáng 23.3.2018 làm 13 người chết và hơn 60 người bị thương.

Dời lịch xét xử vụ cháy chung cư Carina tới cuối tháng 9 - Ảnh 1.

Giải cứu người bị mắc kẹt trong vụ cháy

NGỌC DƯƠNG


Tuy nhiên, phiên tòa không diễn ra như dự kiến do luật sư bào chữa cho các bị cáo và một số người tham gia tố tụng có đơn xin hoãn xét xử. Phiên xử dự kiến được mở lại vào cuối tháng 9.

Cũng theo hồ sơ vụ án, vụ cháy đã làm hư hỏng nhiều tài sản, thiệt hại được giám định hơn 4,5 tỉ đồng. Nhưng đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và người bị hại thỏa thuận bồi thường. Một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình đưa vụ án ra xét xử.

5 năm sau thảm kịch, cư dân Carina an tâm hơn nhưng vẫn còn ám ảnh

Phiên xử do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.