5.200 tỉ đồng xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

30/06/2017 08:39 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ KH-ĐT phối hợp Bộ GTVT, UBND TP.HCM và các cơ quan tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Cầu có chiều dài khoảng 2.160 m, 6 làn xe với phần cầu chính từ bờ Q.7 qua đến hết cầu phía Q.2.
Cầu có hai nhánh cầu dẫn N1, N2 bờ Q.7 sẽ đáp xuống đường Huỳnh Tấn Phát và phần cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh ở trước nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2.
Cầu Thủ Thiêm 4 có mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng, được UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho xây sớm để giải quyết ùn tắc từ phía Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức qua phía các quận 7, 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè; giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô và tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động của các bến cảng trên địa bàn quận 4 và 7, cũng như thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới Nam TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.