Gánh hàng rong: Trà mật ong miền tây

13/05/2009 11:17 GMT+7

(TNTT>) Có dịp về miền tây, đến các vườn trái cây, nhất là những vườn cây có nuôi ong mật, bạn sẽ được thưởng thức món trà mật ong đặc trưng của miền sông nước.

Đầu tiên, người ta chế một lớp mật ong vào ly, sau đó cho thêm nhị hoa khô rồi rót trà vào.

Nhị hoa ở đây được kết hợp từ nhiều loại hoa khác nhau nên tạo thành hương vị đa dạng cho ly trà. 

Vừa ngồi nhâm nhi trà, vừa nghe đờn ca tài tử, bạn như chìm vào một thế giới bồng bềnh và đê mê khó tả.

An Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.