Bay đến sao Hỏa chỉ mất vài ngày?

22/02/2016 14:15 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu chế tạo động cơ mới có thể rút ngắn thời gian bay đến sao Hỏa từ 8 tháng xuống còn vài ngày. Chìa khóa của tham vọng không tưởng này nằm ở tia laser.

Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu chế tạo động cơ mới có thể rút ngắn thời gian bay đến sao Hỏa từ 8 tháng xuống còn vài ngày. Chìa khóa của tham vọng không tưởng này nằm ở tia laser.

Động cơ sử dụng ánh sáng tia laser để tạo lực đẩy có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian bay đến sao Hỏa - Ảnh minh họa: Shutterstock
Công nghệ mới sẽ khai thác sức mạnh của ánh sáng để rút ngắn hành trình trong không gian. Động cơ được thiết kế bằng công nghệ này có thể sử dụng ánh sáng của tia laser để tạo ra lực đẩy, từ đó giúp tàu vũ trụ di chuyển nhanh, theo Daily Mail.
Các động cơ đẩy truyền thống sẽ chứa nhiên liệu trong khoang tàu. Trong khi đó, công nghệ mới sẽ sử dụng một hệ thống laser để thay thế cho số nhiên liệu. Điều đó cho phép tàu vũ trụ có thể tăng tốc và bay nhanh hơn.
Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học California-Santa Barbara (Mỹ) đang nghiên cứu áp dụng công nghệ sử dụng laser cho tàu thăm dò siêu nhỏ. Các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó có thể áp dụng chúng trên tàu vũ trụ loại nhỏ hoặc lớn có khả năng chở người đến sao Hỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.