Đặc biệt trên báo in ngày 14.10.2017

14/10/2017 06:38 GMT+7

Đứt cáp, sập nguồn… người dùng internet tự chịu; Thú nói lái của người Việt; Tin ám sát chấn động từ Triều Tiên năm 1986… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.10.2017.

Đứt cáp, sập nguồn… người dùng internet tự chịu: Cả 2 tuyến cáp quang huyết mạch truyền tải phần lớn dung lượng internet của VN với quốc tế lại gặp sự cố, khiến người dùng thiệt hại nặng nề, còn nhà mạng thì chờ khiếu nại mới xem xét (trang 2)

Thú nói lái của người Việt: Nhà nghiên cứu Nam Chi, qua khảo sát nhiều tài liệu, cho rằng nói lái kiểu “phiên thiếu” của Tàu đã ảnh hưởng lớn đến lối nói lái của VN, tuy nhiên đến nay không có sách vở nào xác nhận hiện tượng chơi chữ này có ở VN từ lúc nào. Theo ông, nói lái tại VN được ghi nhận ít nhất là từ thế kỷ 18 với hai “cao thủ” là Cống Quỳnh, Hồ Xuân Hương. (trang 18)
Tin ám sát chấn động từ Triều Tiên năm 1986: Trưa 16.11.1986, loa phát thanh của CHDCND Triều Tiên tại giới tuyến với Hàn Quốc phát đi tin “Lãnh tụ vĩ đại Kim Il-sung từ trần”. Thật ra, mãi đến ngày 8.7.1994, ông Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) mới qua đời ở tuổi 82. Đến nay, thông điệp phát đi vào năm 1986 vẫn là một trong những sự kiện bí ẩn bậc nhất của lịch sử bán đảo Triều Tiên (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.