Đặc biệt trên báo in ngày 18.9.2017

18/09/2017 06:36 GMT+7

Vì sao BOT biến chất?; Muốn hạ giá sách cũng khó; Iran tuyên bố sở hữu bom mạnh nhất thế giới… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.9.2017.

Vì sao BOT biến chất?: Giải mã sự bùng nổ dự án BOT đến từ sự thuận lợi về chính sách và nguồn vốn, nhưng quan trọng hơn xuất phát từ việc rút ngắn tiến độ siêu tốc với nhiều khâu quan trọng của lãnh đạo Bộ GTVT đã khiến BOT từ “công thần” thành “tội đồ” trong mắt người dân. (trang 2)
Muốn hạ giá sách cũng khó: Tìm lối thoát để giảm giá sách bởi lâu nay, theo khoản 4 điều 9 và khoản 4 điều 12 Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về luật Thương mại thì sách cũng như các mặt hàng khác buộc chỉ được giảm giá không quá 50% và tổng thời gian giảm giá không quá 90 ngày/năm (trong đó thời hạn giảm giá của một chương trình khuyến mãi không được quá 45 ngày). (trang 18)
Iran tuyên bố sở hữu bom mạnh nhất thế giới: Thông tin chấn động khi quân đội Iran tuyên bố sở hữu dòng bom mạnh hơn “bom mẹ” của Mỹ, đồng thời cáo buộc nước này “thông đồng” với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (trang 24)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.