Đặc biệt trên báo in ngày 25.6.2017

25/06/2017 06:31 GMT+7

T ìm thấy bia mộ vợ vua Tự Đức; Thảm bại của Mỹ trước Triều Tiên; Điệp viên Mỹ trong cuộc đảo chính Iran 1953 … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.6.2017.

Tìm thấy bia mộ vợ vua Tự Đức: Nghi vấn đơn vị thi công bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh (P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) ủi bay lăng mộ của một trong những người vợ vua Tự Đức, sau 3 ngày tìm kiếm đã tìm thấy bia mộ. (trang 8)
Thảm bại của Mỹ trước Triều Tiên: Tư liệu đặc biệt về ngày chủ nhật cách đây 67 năm, tức ngày 25.6.1950, khoảng 89.000 binh sĩ Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 xâm nhập Hàn Quốc, với cáo buộc rằng miền Nam tấn công trước. Nhờ sự vượt trội về quân lực, quân đội Triều Tiên nhanh chóng chiếm thủ đô Seoul vào ngày 28.6. Trước tình hình này, Mỹ đã triển khai binh sĩ giải cứu Hàn Quốc, với sự hậu thuẫn của LHQ. (trang 22)
Điệp viên Mỹ trong cuộc đảo chính Iran 1953: Sau nhiều năm hứa hẹn, Bộ Ngoại giao Mỹ cuối cùng đã công bố tập tài liệu 1.000 trang hé lộ chi tiết về vai trò của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong âm mưu đảo chính ở Iran vào năm 1953. Theo đó, chiến dịch đảo chính nhằm lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh thành công vào năm 1953 nhờ vào một điệp viên bất tuân mệnh lệnh. (trang 23)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.