Hạ cao độ đường Kinh Dương Vương, phải cam kết không ngập

Ngày 6.9, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), Q.Bình Tân.

Cuộc họp do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, UBND Q.Bình Tân…
Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất các phương án giảm thiểu ảnh hưởng đến nhà dân, ông Lê Văn Khoa kết luận, đối với hai đoạn đường (gói thầu) đã hoàn tất nên phải giữ nguyên cao độ nhằm tránh gây xáo trộn do vừa làm xong phải đập ra để hạ cao độ.
Với gói thầu còn lại, UBND TP thống nhất hạ cao độ mặt đường và vỉa hè xuống tổng cộng 35 cm để giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại đến nhà dân.
Hạ cao độ đường Kinh Dương Vương 1
Ngoài ra, để phòng tình huống mưa lớn vào lúc đỉnh triều gây ngập, UBND TP đồng ý thực hiện dự án lắp đặt trạm bơm và máy bơm công suất 42.000 m3/giờ để chống ngập cho đường Kinh Dương Vương và 44 tuyến hẻm. Khi các dự án giải quyết ngập do triều thuộc quy hoạch 1547 hoàn thành và phát huy tác dụng, sẽ chuyển trạm bơm đi sử dụng chỗ khác.
Ông Khoa lưu ý, hệ thống máy bơm phải đảm bảo giải quyết hết ngập. Cán bộ đề xuất dự án trạm bơm phải chịu trách nhiệm chính trị trước lãnh đạo UBND TP và người dân nếu nếu có máy bơm mà vẫn ngập.
Hạ cao độ đường Kinh Dương Vương 2
Bên cạnh đó, để chia sẻ phần nào khó khăn cho những hộ dân bị ảnh hưởng do nâng đường, UBND TP giao Hội đồng bồi thường TP xây dựng phương án hỗ trợ người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.