Hà Nội chưa chốt việc chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh

07/06/2017 08:48 GMT+7

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định phương án tối ưu là giữ nguyên, đánh chuyển cây xanh, trường hợp bất khả kháng mới chặt hạ.

Chiều 6.6, trao đổi với báo chí tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết việc chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng trong phạm vi dự án mở rộng đường vành đai 3 mới chỉ là đề xuất của đơn vị tư vấn (Tổng công ty thiết kế GTVT - TEDI, Bộ GTVT).
VIDEO: Hàng cây xanh 30 tuổi xanh mướt ở Hà Nội
Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định phương án tối ưu là giữ nguyên, đánh chuyển cây xanh, trường hợp bất khả kháng mới chặt hạ.
Việc chặt hạ, di chuyển cây xanh sẽ tiếp tục được Sở xin ý kiến các chuyên gia, người dân trước khi trình phương án cuối cùng lên TP. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng khẳng định Hà Nội không có chủ trương về giải tỏa, thay thế 4.000 cây xà cừ trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.