Hà Nội có tuyến đường mẫu văn minh đô thị

08/05/2016 08:16 GMT+7

Ngày 7.5, đường Lê Trọng Tấn đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến sông Lừ (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) chính thức khánh thành đưa vào hoạt động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung... đã đến dự lễ cắt băng khánh thành.
Đây là tuyến đường hầu như không mất tiền giải phóng mặt bằng do đất được Bộ Quốc phòng chuyển giao cho TP.Hà Nội. Bên cạnh đó, đây là tuyến đường được thí điểm xây dựng theo hình mẫu văn minh đô thị, đồng bộ màu sắc, kích thước nhà cửa, biển bảng 2 bên đường, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
Đường Lê Trọng Tấn do Sở GTVT làm chủ đầu tư với tổng vốn là 225 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.Hà Nội.
Toàn tuyến dài 1,5 km, bắt đầu từ nút giao với đường Tôn Thất Tùng đến sông Lừ, mặt đường rộng 15 m, vỉa hè rộng 12 - 15 m, thảm bê tông nhựa theo công nghệ mới. Toàn tuyến sử dụng 104 cột đèn Led chiếu sáng, trồng 149 cây lát hoa, cáp điện hạ ngầm... Đây là tuyến đường thi công khá nhanh, chỉ trong 118 ngày.
* Cùng ngày, tại Sơn La, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe tuyến QL6 đoạn Km 78+300 - Km 193+000, trên địa phận hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP). Dự án có tổng mức đầu tư 301 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 251 triệu USD và vốn đối ứng là 50 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.