Hơn 7 triệu người Việt Nam mắc bệnh đái tháo đường

15/08/2016 20:02 GMT+7

Hiện nay số mắc hơn 7 triệu người Việt Nam, nhưng theo các báo cáo viên, con số thực cao hơn. Không tiết chế trong ăn uống, ít vận động cơ thể... là yếu tố làm gia tăng bệnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng. Năm 2012 tỷ lệ bệnh này trong nước khoảng 5,4% dân số (dưới 5 triệu người mắc), riêng ở TP.HCM và Hà Nội tỷ lệ này là 7%. Hiện nay số mắc hơn 7 triệu người, nhưng theo các báo cáo viên, con số thực cao hơn. Không tiết chế trong ăn uống, ít vận động cơ thể... là yếu tố làm gia tăng bệnh.
Nội dung hội nghị lần này đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học, việc điều trị với nhiều lĩnh vực nội tiết, chuyển hóa ở người lớn, trẻ em...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.