Hòn đá nặng 20 tấn bị 'canh giữ' 24/24 được lấy mẫu kiểm nghiệm

30/09/2016 20:39 GMT+7

Sáng hôm nay 30.9, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đến xã Lôc Tân (Bảo Lâm), lấy mẫu tảng đá nặng khoảng 20 tấn đang được tạm giữ để đưa đi TP. HCM kiểm nghiệm.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh trong lúc đào hố trồng cà phê, ông K’ Cường phát hiện tảng đá này. Nghe tin, ông Phạm Văn Chính (ngụ thôn 3, xã Lộc Tân) mua tảng đá với giá 100 triệu đồng; sau đó ông Chính bỏ ra thêm khoảng 200 triệu đồng thuê máy đào, hỗ trợ hoa màu để mở đường đưa tảng đá về nhà thì bị cơ quan chức năng tạm giữ với lý do khai thác đá không thông báo với chính quyền địa phương.
Hơn 1 tháng qua tảng đá này được chuyển từ bị trí bắt giữ về sân UBND xã Lộc Tân và được lực lượng dân quân, công an của xã này canh giữ 24/24 giờ.
Táng đá nặng 20 tấn được lấy mẫu mang đi kiểm định Ảnh: Lâm Viên
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND H. Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết việc lấy mẫu tảng đá kiểm nghiệm nhằm mục đích xác định đây có phải là khoáng sản “đá quý” hay không để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo qui định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.