Khiên chắn đạn kiểu Origami

23/02/2017 19:33 GMT+7

Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư kỹ thuật cơ khí Larry Howell, các kỹ sư tại Đại học Brigham Young (Mỹ) đã phát triển thành công tấm lá chắn đạn ( ảnh ) có thể xếp theo nếp gấp như nghệ thuật Origami của Nhật.

Lá chắn đạn này khi gấp lại thì gọn nhẹ, dễ di chuyển, lúc cần bung ra để sử dụng chỉ tốn có 5 giây. Nó có khả năng ngăn chặn các loại đạn súng ngắn thông dụng, hơn nữa cả loại mạnh như 0.44 Magnum được mệnh danh là “đại bác cầm tay” cũng không xuyên phá nổi. Nó được cấu trúc bởi 12 lớp sợi Kevlar, nặng chỉ 25 kg so với tấm chắn thông thường nặng đến 50 kg.
Theo Hãng tin UPI, nhóm nghiên cứu kết luận lá chắn chống đạn loại mới không chỉ hữu dụng cho cảnh sát mà còn rất tốt để bảo vệ trẻ em hoặc nạn nhân bị thương trong tình huống khẩn cấp.

tin liên quan

Kỷ nguyên của người sinh học
Từ cánh tay robot đến nhãn cầu điện tử, giới chuyên gia đã đạt được thành tựu trong việc thay thế hoặc củng cố một số bộ phận của con người nhờ vào công nghệ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.