Cực từ Bắc của Trái đất đang... dịch chuyển

24/06/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Cực từ Bắc của Trái đất đang dạt xuống phía nam, hướng đến Siberia (Nga), theo các nhà nghiên cứu của Cơ quan Không gian châu u (ESA).

(TNO) Cực từ Bắc của Trái đất đang dạt xuống phía nam, hướng đến Siberia (Nga), theo các nhà nghiên cứu của Cơ quan Không gian châu u (ESA).

>> Tam giác quỷ không gian

Bản đồ từ trường Trái đất - Ảnh: ESA
Bản đồ từ trường Trái đất - Ảnh: ESA 

Theo một phần sứ mệnh Swarm của ESA, các nhà khoa học đang lập bản đồ từ trường của địa cầu với sự hỗ trợ của 3 vệ tinh, và mỗi vệ tinh được trang bị vài công cụ nghiên cứu Trái đất, bao gồm từ kế để đo đạc sức mạnh và hướng của từ trường.

Kết quả từ sứ mệnh Swarm cho thấy cực từ Bắc của Trái đất đang lệch xuống phía nam, hướng về Siberia. Không những thế, toàn bộ từ trường đang yếu dần đi, đẩy địa cầu vào nguy cơ phơi nhiễm bức xạ vũ trụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia trấn an rằng đây chỉ là diễn biến bình thường, và bức màn từ của Trái đất sẽ lấy lại sức mạnh trong tương lai, theo NBC News.

Khi phân tích lớp đá cổ đại nằm sâu trong lòng đất, giới khoa học cho rằng cực từ bắc và nam có khuynh hướng đảo chiều sau vài triệu năm.

Dữ liệu từ sứ mệnh Swam cho thấy cực từ có thể đang chuẩn bị đảo chiều, nhưng quá trình này phải mất vài ngàn năm.

Hạo Nhiên

>> Cực Bắc nóng nhất trong hơn 44.000 năm
>> Tàu Cassini truyền tín hiệu của Titan về Trái đất
>> Từ trường mặt trời chuẩn bị đảo cực
>> Khoáng chất dồi dào nhất Trái đất đã có tên
>> Vỏ Trái đất bất ổn theo thời gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.