Tàu vũ trụ Dawn tiếp cận tiểu hành tinh Vesta

21/07/2011 19:18 GMT+7

Từ lâu người ta biết đến vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc. Tiểu hành tinh sáng nhất trong số đó là Vesta.

4 năm trước, các nhà khoa học đã phóng tàu thăm dò Dawn bay đến vành đai tiểu hành tinh này để thu thập dữ liệu. Đến trung tuần tháng 7 này Dawn đã vào quỹ đạo của Vesta. Khoảng cách giữa Dawn - Vesta lúc này khoảng 16.000 km và cách trái đất 188 triệu km. Nhờ lực hấp dẫn, khoảng cách giữa Vesta và Dawn sẽ ngày càng được thu hẹp hơn. Các nhà khoa học hy vọng Dawn sẽ đến gần Vesta ở cự ly 200 km rồi từ đó thu thập dữ liệu, chứ không cần thiết tiến gần hơn để tránh va chạm.

 

Dawn sẽ hoạt động quanh Vesta trong vòng một năm để vẽ bản đồ, nghiên cứu bề mặt, tìm kiếm dấu vết khoáng sản và các nguyên tố khác trong lớp đá của Vesta. Những dữ liệu thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về thời kỳ đầu hình thành Thái Dương hệ.  (Theo ScienceDaily)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.