Kiểm tra, làm rõ việc xả thải gây cá chết hàng loạt trên sông Bưởi

06/05/2016 14:03 GMT+7

Chiều 5.5, ông Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc phụ trách Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết, sở này đang phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình kiểm tra, làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi (tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Quang, đoàn công tác của 2 sở sẽ kiểm tra một số nhà máy đóng trên địa bàn xã Ân Nghĩa (H.Lạc Sơn, Hòa Bình), nghi là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Bưởi và kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm.
Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 6 giờ ngày 4.5, nước trên sông Bưởi đoạn qua các xã Thạch Lâm và Thạch Quảng (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) đột nhiên chuyển sang màu xanh đục, nổi bọt đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, cá trên sông chết hàng loạt, khiến người dân lo lắng. Trong ngày 5.5, cá trên sông Bưởi tiếp tục chết. Nhiều người đã dùng thuyền vớt số cá bị chết mang vào bờ nhưng không dám sử dụng vì sợ nhiễm độc.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết, UBND xã đã cử cán bộ khảo sát ngược lên thượng nguồn sông Bưởi và phát hiện 1 nhà máy chế biến sắn và 1 nhà máy sản xuất mía đường đều đóng tại xã Ân Nghĩa (H.Lạc Sơn, Hòa Bình) đang xả nước thải trực tiếp ra thượng nguồn sông Bưởi.
Nguồn nước thải này chảy qua địa bàn xã Thạch Lâm, làm nhiều loại cá bị chết. Nước chảy đến đâu, cá chết đến đó, hiện nguồn nước thải đã chảy xuống địa bàn xã Thạch Quảng, phía dưới xã Thạch Lâm.
Ông Lê Huy Dương cho biết, đây không phải là lần đầu tiên sông Bưởi bị ô nhiễm dẫn tới việc cá chết hàng loạt.
“Những năm qua, các nhà máy ở thượng nguồn sông Bưởi, nằm ở địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình đã nhiều lần xả thải, gây ô nhiễm môi trường cho sông Bưởi. Sau khi có sự phối hợp xử lý giữa H.Thạch Thành (Thanh Hóa) và H.Lạc Sơn (Hòa Bình), sự vào cuộc của Sở TN-MT 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, tình trạng trên mới chấm dứt. Bây giờ, sông Bưởi lại ô nhiễm, cá trên sông lại chết hàng loạt, khiến chính quyền và người dân địa phương rất bức xúc”, ông Dương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.