Lấy mặt bằng 7 thủy đài làm nhà giữ xe ở TP.HCM

29/06/2017 19:36 GMT+7

UBND TP.HCM vừa đồng ý cho tháo dỡ 7 thủy đài chứa nước để lấy mặt bằng xây dựng các dự án nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm.

TP.HCM có 8 thủy đài hình nấm bằng bê tông, cốt thép với dung tích từ 1.200 - 8.500 m3, xây dựng từ năm 1965 - 1969 nhưng chưa từng được sử dụng, hiện đã xuống cấp.
Theo đại diện Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco), dự kiến trong quý 3 năm nay, Sawaco sẽ tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), sau đó các thủy đài khác sẽ lần lượt được tháo dỡ và xúc tiến việc khai thác mặt bằng xây dựng bãi đậu xe cao tầng và các công trình phụ trợ khác.
Ngoài 7 thủy đài sẽ tháo dỡ, UBND TP.HCM đồng ý giữ lại thủy đài hình nấm ở Công trường Quốc tế để làm di tích. 7 thủy đài sẽ tháo dỡ gồm thủy đài ở số 7 đường 3 Tháng 2 (Q.10), số 178 Lê Đại Hành (Q.11), số 175A Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), số 17 Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), số 1 Hoàng Diệu (Q.4), số 105/19H Trần Hưng Đạo (Q.5) và 192/2 Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.