Lễ 30.4 - 1.5: Du khách nườm nượp tắm biển, ăn hải sản

** Cần Thơ mỗi ngày đón 2 vạn du khách Một năm sau thảm họa sự cố môi trường biển, thay cho cảnh ảm đạm như cùng kỳ năm ngoái, dịp lễ 30.4- 1.5 năm nay, các bãi biển ở địa phận Quảng Trị chật ních du khách đến để ăn uống, tắm rửa, vui chơi…

Trao đổi với Thanh Niên ngày 1.5, ông Nguyễn Đức Tú, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết khác với năm ngoái, lượng khách du lịch đổ về Quảng Trị trong dịp lễ này tăng đáng kể. Trong những ngày 29, 30.4 và 1.5, hầu như toàn bộ khách sạn trên địa bàn TP.Đông Hà đều “cháy” phòng.
Đặc biệt, du khách đến với Quảng Trị hoặc người dân địa phương đã bắt đầu tìm về các bãi biển nổi tiếng ở địa phương này như Cửa Việt, Gio Hải (H.Gio Linh), Cửa Tùng, Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh)… để thưởng thức hải sản và nghỉ ngơi.
Du khách đã không còn e ngại khi về với biển. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cùng ngày, ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group) cũng phấn khởi cho hay, vào thời điểm này năm ngoái, khu Sepon Boutique Resort - Cua Viet Beach (khu resort quy mô nhất tại Quảng Trị hiện nay đặt ở biển Cửa Việt) của công ty không có 1 du khách nào thì đợt này đã lâm vào cảnh không còn một phòng trống. “Chúng tôi đã phải bố trí một vài lều vải để du khách có thể ngủ lại, nếu muốn”, ông Hiếu cho hay.
Các lều ngủ được chuẩn bị tại Sepon Boutique Resort - Cua Viet Beach để phục vụ du khách. ẢNH: THANH LỘC
Tại bãi tắm Cửa Việt (bãi tắm lớn nhất tỉnh Quảng Trị) những ngày 30.4 và 1.5 đều đông nghịt người. Các hàng quán dịch vụ dọc bãi biển cũng “ăn nên làm ra” khi các bàn đều kín…
“Chúng tôi mong chờ ngày người dân quay lại với biển từ lâu lắm rồi. Thực sự, sau một năm thì niềm vui này đã quay về với những người kinh doanh dịch vụ ăn uống, sống nhờ vào biển như chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Hoa, một chủ nhà hàng ở Cửa Việt nói.
Những hàng quán dọc bờ biển Cửa Việt không còn chỗ trống. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Du khách đã ăn hải sản trở lại khi về với biển. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Trong khi đó, theo thống kê của ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng ban quản lý bãi tắm Cửa Việt thì những ngày này, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 3.000 lượt người về bãi tắm. Theo ông Thuận, đó là con số đáng mơ ước với cùng thời điểm này năm ngoái.
** Tại Huế, lễ hội áo dài với chủ đề “Hội họa Huế và áo dài” nhằm tôn vinh hội họa Huế đã được trình diễn tại phía Nam chân cầu Trường Tiền. Đây là một trong những chương trình "đinh" trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2017 diễn ra tại Huế từ 28.4 đến 2.5 thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân.

Chương trình lễ hội áo dài diễn ra trong khoảng 90 phút với sự tham gia của hàng trăm người mẫu, người đẹp và những tên tuổi thiết kế thời trang trong nước

Du khách ngoại quốc cũng nô nức không kém người bản xứ
Họa sĩ Trương Bé - một trong 17 họa sĩ và cố họa sĩ có những tác phẩm mĩ thuật làm nền cho các bộ sưu tập áo dài khá ấn tượng trong đêm diễn - cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc dễ thương sau đêm hội
Nụ hôn khó cưỡng giữa không gian lãng mạng, ấm áp
Khán giả chưa thôi mến mộ, còn “xin” được chụp chung hình với dàn người mẫu đặc biệt là các cựu nữ sinh trường Đồng Khánh
**  Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách trong và ngoài nước đến  Cần Thơ vui chơi và tham quan các địa điểm du lịch sinh thái và sông nước như, Chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Cồn Sơn…
Theo ghi nhận, sáng 1.5 tại Bến đò Du lịch Ninh Kiều, khách tìm đến từ khá sớm, khoảng 4 giờ 30 và kéo dài đến khoảng 9 giờ thì kết thúc. Đa phần khách du lịch mua vé tàu, thuyền để du ngoạn trên sông nước và trải nghiệm cảnh buôn bán tấp nập tại Chợ nổi Cái Răng. Tại 3 bến tàu Du lịch có trên 200 tàu, thuyền hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Vào những lúc cao điểm, nhiều nhóm du khách phải đi tàu ghép với nhóm khác.
Ông Dương Quang Đức – Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, lượng khách du lịch mặc dù có tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngành chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện tình trạng chặt chém, chèo kéo khách. Chỉ riêng trong ngày 30.4, đã có khoảng 24.880 khách đến Cần Thơ tham quan và du lịch, trong đó có gần 1.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu khoảng 6,5 tỷ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.